Lật thuyền trên sông Krông Nô, 5 người chết và mất tích

Lũ tràn về, nước sông đột ngột dâng cao và chảy mạnh đã khiến thuyền lật úp, những người đi trên thuyền đều rơi xuống sông.

Theo tin tức VietnamPlus đăng tải, sự việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 13/7 trên sông Krông Nô, đoạn giáp ranh giữa xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương và xã Đạ Long, huyện Đam Rông (Lâm Đồng).

Lúc này, chiếc thuyền nhỏ chở 7 người gồm 1 chủ thuyền và 6 người dân địa phương bỗng nhiên bị lật, tất cả những người đi trên thuyền rơi xuống sông.

Sau đó, chỉ có ông Nguyễn Tấn Lực (60 tuổi), trú tại huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) là lái thuyền và anh Liêng Hót K’Rong (31 tuổi), trú tại xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương bơi được vào bờ. 5 người còn lại bị nước cuốn trôi.

Lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Sau khi vụ việc xảy ra, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu hộ cứu nạn tỉnh Lâm Đồng cùng lực lượng công an địa phương đã huy động hàng chục người và phương tiện đến hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân.

Báo Pháp luật Plus cho hay, đến 20h cùng ngày, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể chị Cil Pam Karim (30 tuổi) cách nơi lật thuyền mấy trăm mét.

Lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành công tác tìm kiếm 4 nạn nhân đang mất tích gồm: Cil Pam Ya Cơ (9 tuổi, con trai chị Cil Pam Karim); Cil Pam Ha Nick (15 tuổi, nam); Bon Niêng K’Yên (24 tuổi, nữ) và K’Tôn K’Đơn (33 tuổi, nữ).

Hiện UBND huyện Lạc Dương, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng hỗ trợ các nạn nhân để ổn định cuộc sống.

Sông Krông Nô là một con sông lớn và nhiều thác ghềnh và rất hung dữ ở Tây Nguyên, nhất là vào mùa mưa. Việc người dân là người đồng bào địa phương hay dùng thuyền tự chế, thô sơ không có áo phao và dụng cụ cứu hộ để qua sông hay đi đánh bắt cá là hết sức nguy hiểm.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/lat-thuyen-tren-song-krong-no-5-nguoi-chet-va-mat-tich-202155.htm