Lật xe máy xúc, 7 người thương vong ở Kom Tum

Một vụ tai nạn nghiêm trọng tại địa bàn tỉnh Kon Tum khi chiếc xe máy xúc chở 10 người bị lật khiến 1 người chết tại chỗ, 6 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Gia Lai.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 15 phút ngày 25/5, tại địa bàn thuộc xã Ia Đal, huyện Ia H’Đrai, Kon Tum.

Khi ấy, chiếc xe máy xúc chở 10 người làm thuê trồng khoai mì đang di chuyển trên đoạn đường tuần tra biên giới thì mất lái rồi bị lật khiến chị Lương Thị Lánh (SN 1979, Kỳ Sơn, Nghệ An) chết ngay tại chỗ. Còn lại 6 người khác bị thương gồm: Vi Văn Quyền (SN 1975, Tương Dương, Nghệ An), Y Hòa (SN 1992, Đắk Tô, Kon Tum), Y Nhương (SN 1984, Đắk Tô, Kon Tum), Hồ Thị Tâm (SN 1999, Trà My, Quảng Ngãi), Y Loan (Đắk Tô, Kon Tum), Vi Văn Hải (SN 2000, con của Lương Thị Lánh).

Hiện các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Gia Lai

Ngay khi vụ việc xảy ra, ông Ngụy Đình Phúc, Chủ tịch xã Ia Đal đã có mặt chỉ đạo sơ cứu kịp thời. Sau đó 6 nạn nhân đã được đưa đi bệnh viện tỉnh Gia Lai cấp cứu ngay sau đó.

Ông Phúc cho biết, nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn, PV Người Đưa tin đã liên hệ với Sở Y tế cũng như ban Giám đốc bệnh viện tỉnh Gia Lai để được hỗ trợ cấp cứu kịp thời, tránh sự việc đáng tiếc xảy ra.

Theo các bác sĩ tại bệnh viện tỉnh Gia Lai, trong số 6 nạn nhân đưa đến cấp cứu có 3 trường hợp bị thương nặng hiện đang được đưa đi chụp CT vùng đầu, 3 trường hợp còn lại bị thương nhẹ.

Theo ông Phúc, những người bị nạn phần lớn từ địa phương khác đến làm thuê nên chưa có thân nhân gia đình nào có mặt kịp thời. Trước mắt xã Ia Đal sẽ hỗ trợ cho gia đình nạn nhân bị tử vong 2 triệu đồng, nạn nhân bị thương nặng 1 triệu đồng và 500 ngàn đồng đối với nạn nhân bị thương nhẹ.

Hiện vụ tai nạn đang được UBND huyện Ia H’Đrai phối hợp với công an tỉnh Kon Tum điều tra xác minh làm rõ

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tin-nong-lat-xe-may-xuc-7-nguoi-thuong-vong-o-kom-tum-a242296.html