Lầu Năm Góc lãng phí hàng trăm triệu USD vào quân phục 'màu núi rừng' của lính Afghanistan

Bọn nổi dậy Taliban dễ dàng phát hiện lính Quân đội quốc gia Afghanistan (ANA), chỉ vì Lầu Năm Góc lãng phí hàng trăm triệu USD vào quân phục 'màu núi rừng' của lính Afghanistan. Và đó là tiền dân Mỹ đóng thuế.

Quân phục sai 'màu núi rừng' khiến lính Afghanistan dễ trở thành mục tiêu tiêu diệt của bọn Taliban - Ảnh của công ty

Văn phòng thanh tra đặc biệt về chương trình tái thiết Afghanistan (SIGAR) cho biết họ phụ trách giám sát hàng trăm tỉ USD tiền dân Mỹ đóng thuế được chi cho Afghanistan.

Bộ Quốc phòng Mỹ "thổi bay" 94 triệu USD vào việc cung cấp quân phục sai cho ANA: lính nước này mặc quân phục ngụy trang có họa tiết màu núi rừng, ở một đất nước khô cằn mà rừng chỉ chiếm có 2% diện tích đất đai. Vì thế, bọn Taliban dễ phát hiện kẻ thù mặc quân phục ngụy trang có màu xanh lá.

Theo SIGAR, các quan chức Afghanistan chọn họa tiết màu núi rừng cho bộ quân phục rằn ri chỉ vì họ thích nó. Trong tuyên bố, SIGAR viết: "Quyết định của Bộ Quốc phòng cung cấp quân phục nguy trang cho ANA không dựa trên phân tích chúng có thích hợp với môi trường Afghanistan hay không. Năm 2007, các quan chức Bộ có trách nhiệm cho biết họ mở trang web của công ty "Siêu tàng hình" và Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan lúc đó, ông Abdul Rahim Wardak ưng màu ông thích. Ông ấy thích màu rừng, thành thị".

Từ đó, Mỹ mua hơn 1,36 triệu bộ quân phục cùng hơn 88.000 quần được đặt mua của "Siêu tàng hình", mà không cần kiểm định, đánh giá, theo SIGAR:

"Hậu quả là cả Bộ Lầu Năm Góc và chính phủ Afghanistan không biết quân phục ANA có phù hợp môi trường Afghanistan hay không, và liệu họ có biết bộ quân phục cản trở hoạt động khi biến binh lính thành mục tiêu dễ nhìn thấy cho kẻ thù", theo người phát ngôn SIGAR Jennifer George-Nichol.

Vụ mua quân phục sai này khiến Mỹ tốn từ 26 triệu đến 28 triệu USD kể từ năm 2008.

Ngoài chi phí cao hơn, các họa tiết nước ngoài cũng không tạo được sự ngụy trang cho cảnh sát quốc gia Afghanistan. Việc đổi chúng khiến tốn thêm tiền dân Mỹ đóng thuế từ 68,61 triệu đến 72,21 triệu USD trong 10 năm tới.

SIGAR đề nghị Lầu Năm Góc "tiến hành phân tích lợi và hại" nhằm tìm giải pháp khắc phục.

Mỹ đang chi 4 triệu USD/giờ ở Afghanistan, từ khi tiến hành cuộc chiến tranh dài nhất trong lịch sử Mỹ này hồi năm 2001. Tính đến 1 giờ sáng 21.6 (giờ Mỹ), dân Mỹ đã bị mất hơn 775 tỉ USD cho cuộc chiến này....

Kim Hương (theo Newsweek)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/lau-nam-goc-lang-phi-hang-tram-trieu-usd-vao-quan-phuc-mau-nui-rung-cua-linh-afghanistan-65584.html