Lầu Năm Góc thừa nhận lực lượng Nga chiếm ưu thế ở Kharkov

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận lực lượng Nga đang tiến đến gần khu vực Kharkov trên đường giao chiến.

“Tôi không có con số cụ thể để cung cấp, nhưng chúng tôi biết có hàng chục nghìn binh sĩ của Nga đang ở Ukraine. Gần khu vực Kharkov, Nga đang tiến hành cuộc tấn công mới và giành được lợi thế”, người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder nói, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có bao nhiêu binh sĩ Nga đang đóng quân ở Ukraine.

Ukraine thừa nhận tình hình ở khu vực Kharkov rất khó khăn đối với quân đội nước này. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay lực lượng quân đội Ukraine phải "di dời đến vị trí thuận lợi hơn" ở gần Volchansk và Lukyantsy. Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đã điều thêm quân dự bị tới các khu vực trên.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder. (Ảnh: AP)

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder. (Ảnh: AP)

Ngày 16/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tổ chức cuộc họp với quan chức Tổng tư lệnh tối cao ở Kharkov, thừa nhận tình hình khu vực tiền tuyến đang cực kỳ khó khăn.

Bộ Quốc phòng Nga thông tin thêm quân đội Nga đã giải phóng một số điểm ở vùng Kharkov. Ngày 14/5, truyền thông đưa tin quân Nga đang tiến sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương.

Lực lượng Nga lần đầu tiên tấn công khu vực Kharkov vào tháng 2/2022 trong chiến dịch quân sự đặc biệt, sau đó dần rút lui trước cuộc phản công chớp nhoáng của Ukraine vào tháng 9 cùng năm. Kể từ đó, khu vực Belgorod của Nga thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh của Ukraine.

Hồi tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất Moskva có thể cần thiết lập "vùng đệm" bên trong lãnh thổ Ukraine. Các quan chức Kiev nhiều lần cho rằng họ không tin Nga có đủ lực lượng để chiếm thành phố Kharkov.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022 đến nay, quân đội Nga phá hủy 600 máy bay chiến đấu, 274 máy bay trực thăng, 24.111 máy bay không người lái, 521 hệ thống tên lửa đất đối không, 16.053 xe tăng và nhiều phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.300 tên lửa đa nòng, 9.607 pháo dã chiến và súng cối cùng 21.753 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt.

Hồi cuối tháng 2, Tổng thống Volodymyr Zelensky từng công bố có hơn 31.000 binh sĩ nước này đã thiệt mạng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào nước này cách đây tròn 2 năm.

Kông Anh (Nguồn: TASS)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/lau-nam-goc-thua-nhan-luc-luong-nga-chiem-uu-the-o-kharkov-ar872563.html