Lấy lời khai của Việt kiều Mỹ để làm rõ vụ cướp taxi

Được người nhà đưa vào bệnh viện chữa trị vết thương, nhưng ông Khôi vùng vẫy bỏ chạy ra đường, "cướp" vô lăng của tài xế taxi để chạy thoát.

Tối 11/6, Công an quận 5 (TP HCM) vẫn lấy lời khai của Cao Đình Khôi (38 tuổi, quốc tịch Mỹ) để làm rõ vụ cướp taxi do ông này gây ra vào trưa cùng ngày.

Do tinh thần ông Khôi đang hoảng loạn, cảnh sát chưa thể củng cố hồ sơ.

Trước đó, khoảng 12h cùng ngày ông Khôi được người thân đưa vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (quận 5) để nối ngón tay út bị đứt lìa một đốt.

Người đàn ông cướp taxi bỏ chạy đang bị công an tạm giữ. Ảnh: N.T

Tuy nhiên, người đàn ông này đã không hợp tác, vùng vẫy chạy ra ngoài. Sau đó, ông ta leo lên một chiếc taxi và “cướp” vô lăng của tài xế Lê Hoàng Cầm (34 tuổi, ở huyện Nhà Bè) rồi tự lái xe bỏ chạy.

Chạy được 4 km, ông Khôi đã bỏ lại xe ở lề đường Nguyễn Tri Phương (quận 10).

Nhận được tin báo của tài xế Cầm, cảnh sát đã vào cuộc điều tra và phát hiện ông Khôi đang điều trị vết thương ở Bệnh viện Việt Pháp (quận 7). 15h cùng ngày, cảnh sát đã di lý người này về Công an quận 5 để lấy lời khai làm rõ vụ việc.

Khánh Trung

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lay-loi-khai-cua-viet-kieu-my-de-lam-ro-vu-cuop-taxi-post657071.html