Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên

Với mục tiêu nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác bảo vệ, giáo dục trẻ em trong tình hình mới, Tòa án nhân dân tối cao đang xây dựng dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên. Hội thảo lấy kiến góp ý đối với dự thảo Luật diễn ra hôm nay (4/4) tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình chủ trì.

Người chưa thành niên luôn được cộng đồng dành cho sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt, bởi đây là đối tượng chưa phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần, dễ gặp rủi ro và thường lúng túng khi đứng trước các hoàn cảnh pháp luật. Theo khuyến cáo của Liên hợp quốc, hiện các quốc gia đều xây dựng Bộ Luật Tư pháp dành riêng cho người chưa thành niên.

Hội thảo có sự tham dự của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế trong lĩnh vực tư pháp.

Hội thảo có sự tham dự của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế trong lĩnh vực tư pháp.

Việt Nam tuy đã tham gia Công ước của Liên hợp quốc về bảo vệ quyền trẻ em từ rất sớm nhưng lại chưa có bộ luật chuyên biệt này. Do đó, Tòa án nhân nhân tối cao đã đề xuất với Quốc hội để xây dựng Luật Tư pháp người chưa thành niên, đáp ứng yêu cầu trong Chỉ thị gần đây của Bộ Chính trị về việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Trong quá trình xây dựng dự án Luật, các cơ quan đã tổ chức nhiều hội thảo lấy ý kiến từ các nhà khoa học, các chuyên gia quốc tế và Liên hợp quốc để đổi mới, cải cách mạnh mẽ chính sách pháp luật áp dụng đối với người chưa thành niên theo đúng các cam kết, thông lệ quốc tế.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao khẳng định việc xây dựng dự án Luật chuyên biệt nhằm cụ thể hóa quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước về việc bảo vệ, chăm sóc người chưa thành niên.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao khẳng định việc xây dựng dự án Luật chuyên biệt nhằm cụ thể hóa quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước về việc bảo vệ, chăm sóc người chưa thành niên.

GS.TS. Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh: "Tôi đánh giá dự thảo đã tuân thủ luật khung của Liên hợp quốc về Tư pháp người chưa thành niên, đã tham khảo tối đa các kinh nghiệm quốc tế, cũng đã cập nhật những bất cập của pháp luật Việt Nam và cần phải khắc phục trong đạo luật này. Chúng tôi cũng đã làm việc hết sức trách nhiệm, khoa học với tinh thần cầu thị lắng nghe để có một dự thảo luật trước khi trình Quốc hội, đủ nghiêm khắc để bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, nhưng cũng rất nhân văn, mở đường cho người chưa thành niên tái hòa nhập nếu có vi phạm."

Các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm và góp ý nhiều nội dung lớn của dự thảo Luật tư pháp người chưa thành niên.

Các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm và góp ý nhiều nội dung lớn của dự thảo Luật tư pháp người chưa thành niên.

Tại Hội thảo lần này, nhiều chuyên gia là đại diện các Ủy ban của Quốc hội, Bộ Tư pháp, Đại học Luật, chuyên gia từ UNICEF chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về xây dựng Luật Tư pháp người chưa thành niên và góp ý đối với 1 số nội dung lớn của dự thảo Luật, như Chế định xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội; Trình tự, thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên; Vấn đề hình phạt và thủ tục tố tụng thân thiện đối với người chưa thành niên…

Trường Giang/VOV - Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/lay-y-kien-gop-y-doi-voi-du-thao-luat-tu-phap-nguoi-chua-thanh-nien-post1086972.vov