Lazio - Roma: Lợi thế đang thuộc về Roma

KTĐT - Bao công bám đuổi Inter để rồi có cơ hội vượt mặt nhà ĐKVĐ một lần nữa. Lợi thế đang thuộc về Roma và họ không được bỏ lỡ thời cơ giành Scudetto lần đầu tiên sau 9 năm.

Điều không tưởng đã xảy ra, đoàn quân tưởng như thất trận hồi đầu mùa, Roma lần đầu tiên vượt mặt Inter để lên ngôi đầu BXH Serie A, dù có thời điểm họ đã kém Nerazzurri tới 14 điểm (sau vòng 14). Chuỗi 23 trận bất bại liên tiếp kể từ sau trận thua Udinese đã giúp Roma bay cao lên ngôi đầu BXH. Mọi chuyện xảy ra thậm chí còn hơn cả giấc mơ bởi ngay cả những Romanista mơ mộng nhất cũng không dám nghĩ đội bóng thân yêu của mình có thể cạnh tranh Scudetto ngay ở mùa giải này, sau những thất bại liên tiếp hồi đầu mùa. Mặc dù vậy, nếu theo dõi cả quá trình vươn lên của Giallorossi thì thầy trò Ranieri xứng đáng với thành quả hiện tại. Thành công của Roma có được nhờ 3 yếu tố. Thứ nhất: Không phụ thuộc vào Totti, điều Spalletti không làm được suốt triều đại của mình, cho tới tận khi chia tay. Thật vậy, “số 10” đã vắng mặt tới gần nửa số trận Serie A mùa này nhưng Roma vẫn chơi tốt nhờ sự tỏa sáng của Vucinic (11 bàn của anh đã mang lại 15 điểm cho Giallorossi). Thứ hai: Chiến thuật đa dạng. Trong khi Inter và Milan chỉ vận hành tốt sơ đồ 4-3-1-2 và 4-3-3 thì đối thủ không thể đoán trước được chiến thuật của Ranieri. Thậm chí, trận thắng Atalanta 2-1 vòng trước ông còn kéo Vucinic xuống đá tiền vệ trái. Chính sự đa dạng trong cách tiếp cận trận đấu khiến lói chơi Roma rất khó bắt bài và các đối thủ cũng không biết chuẩn bị phương án nào để đối phó với các ngón đòn của Ranieri. Thứ ba: Đột biến từ hàng tiền vệ. Thống kê cho thấy, tuyến giữa Roma hiệu quả nhất Serie A khi góp tổng cộng 18/59 bàn. Với hàng tiền vệ như thế, Roma có nhiều cách giải quyết bế tắc. Trận derby Capitale luôn quyết liệt và đầy căng thẳng. Những yếu tố đó giúp Roma đã vượt mặt Inter thiếu ổn định kể từ lượt về với 1 điểm nhiều hơn. Đối đầu với Lazio, lần hiếm hoi, Ranieri có đầy đủ đội hình mạnh nhất. Nhiều khả năng Roma sẽ xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1, với Totti trở lại vị trí tiền đạo cắm, được sự hỗ trợ của bộ 3 Taddei, Perrotta và Vucinic. Toni ngồi dự bị nhưng từng 5 lần ghi bàn vào lưới Lazio sẽ là giải pháp tốt khi Roma bế tắc. Với Lazio, HLV Reja sẽ sử dụng chiến thuật 3-5-2 với cặp tiền đạo Rocchi – Floccari. Zarate không có thể lực tốt nhất nên sẽ phải ngồi dự bị. Sau thời gian dài chơi thất vọng, hiện phong độ của Đại bàng xanh là khá tốt với 5 trận bất bại gần nhất. Nhờ đó, Lazio đã vươn lên thứ 16 trên BXH, hơn nhóm xuống hạng 6 điểm. Sự thiếu vắng Totti thường xuyên không phải là điều AS Roma quá lo lắng. Derby Capitale không bao giờ thiếu máu lửa bởi lòng thù hận xuyên suốt gần trăm năm lịch sử. Nhưng đêm Chủ nhật, cuộc chiến này không còn gói gọn trong sự thù hận, đố kỵ giữa đôi bên nữa, khi kẻ thắng thường chỉ có 2 niềm vui: Làm nhục đối thủ và 3 điểm. Bởi ngoài những yếu tố đương nhiên đó, đây còn là trận quyết chiến vì tương lai, vì sự sống cho cả Roma lẫn Lazio. Với Giallorossi, thắng lợi sẽ giúp họ tiếp tục hành trình mộng mơ Scudetto lần đầu tiên sau 9 năm. Với Lazio, 3 điểm nữa là đảm bảo cho tấm vé trụ hạng. Tuy nhiên, Roma với phong độ tuyệt vời nắm nhiều hơn cơ hội chiến thắng. 3 điểm để tiền gần hơn nữa tơíScudetto. Bây giờ hoặc không bao giờ, Roma! Dự đoán: Roma thắng 2-1. Đội hình dự kiến : Lazio: Muslera - Dias, Stendardo, Radu - Lichsteiner, Brocchi, Ledesma, Mauri, Kolarov - Rocchi, Floccari. Roma: Julio Sergio - Cassetti, Juan, Burdisso, Risse - Pizarro, De Rossi - Taddei, Perrotta, Vucinic - Totti. Milan phải tới làm khách trên sân Sampdoria. Cassano đã bình phục chấn thương và nhiều khả năng ra sân từ đầu. Trong khi đó, Milan lại vắng Pirlo (treo giò). Nên nhớ, tại Luigi Ferraris, Sampdoria chưa thua trận nào kể từ ngày 18/1/2009. Bởi vậy, khả năng Rossoneri chia tay giấc mơ Scudetto sau vòng này là rất lớn. Theo DT

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=110&newsid=212984