LĐLĐ An Giang: Có mặt đúng lúc, chia sẻ ấm áp

Ngay sau khi nhận được tin sạt lở bờ sông Hậu hôm 22.4 làm hàng chục căn nhà người dân xã Mỹ Hội Đông (Chợ Mới, An Giang) bị chìm xuống sông mất dạng, sáng 23.4, đoàn công tác LĐLĐ tỉnh An Giang do Chủ tịch Nguyễn Thiện Phú dẫn đầu đã trực tiếp đến hiện trường nắm tình hình, thăm hỏi, động viên tinh thần và trao suất tiền hỗ trợ của Quỹ Xã hội Công đoàn giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt.

Chủ tịch LĐLĐ An Giang - Nguyễn Thiện Phú- (bìa trái ảnh) cùng lãnh đạo tỉnh An Giang thị sát hiện trường sạt lở tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông (Chợ Mới - An Giang). (Ảnh:L.T)

Sau khi tháp tùng cùng cơ quan chức năng khảo khu vực sạt lở, thăm hỏi người dân... Thay mặt tổ chức công đoàn trên quê hương Bác Tôn, Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú đã trao hỗ trợ bằng tiền cho 16 hộ dân bị mất nhà do sạt lở với định mức là 1 triệu đồng/hộ. Riêng với 4 giáo viên là đoàn viên công đoàn có nhà bị ảnh hưởng do sạt lở, được hỗ trợ 3 triệu đồng/trường hợp. Trong đó, gồm: 2 triệu từ nguồn Quỹ Xã hội Công đoàn của LĐLĐ tỉnh, 1 triệu đồng từ nguồn tiết kiệm kinh phí hoạt động thường xuyên của LĐLĐ huyện Chợ Mới.

Sự xuất hiện đúng lúc, chia sẻ kịp thời này không chỉ cho thấy sự linh động trong công tác xã hội của tổ chức công đoàn trên quê hương Bác Tôn mà còn sưởi ấm, xoa dịu được phần nào mất mát của người dân, đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng thiên tai.

Chủ tịch LĐLĐ An Giang - Nguyễn Thiện Phú- (bìa trái ảnh) cùng lãnh đạo tỉnh An Giang thị sát hiện trường sạt lở tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông (Chợ Mới - An Giang). (Ảnh:L.T)

Ông Phú (bìa phải ảnh) tham gia cùng đoàn lãnh đạo tỉnh lắng nghe tâm tư, chia sẻ với nguyện vọng người dân. (Ảnh: L.T)

Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú trao tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng sạt lở. (Ảnh: L.T)

Sự xuất hiện kịp thời, hỗ trợ đúng lúc của tổ chức CĐ đã mang lại cho người dân niềm vui ấm áp. (Ảnh: L.T)

Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú ân cần thăm hỏi các giáo viên là nạn nhân của trận sạt lở. (Ảnh: L.T)

Đồng thời trao hỗ trợ cho 4 giáo viên số tiền 2 triệu đồng/trường hợp từ nguồn Quỹ Xã hội Công đoàn. (Ảnh:L.T)

Dịp này bà Trần Thị Hồng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Chợ Mới cũng hỗ trợ cho 4 giáo viên là đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng sạt lở số tiền 1 triệu đồng/trường hợp từ nguồn tiết kiệm kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị. (Ảnh: L.T)

Lục Tùng

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/ldld-an-giang-co-mat-dung-luc-chia-se-am-ap-658335.bld