LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Triển khai thỏa thuận hợp tác với Liên hiệp CĐ Bucheon Hàn Quốc

Thực hiện thỏa thuận đã ký kết năm 2012, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã đón Liên hiệp CĐ Bucheon sang thăm và làm việc tại Bắc Ninh thời gian từ ngày 22 - 27.5.2017.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và đoàn đại biểu Công đoàn Bucheon tại buổi hội đàm. Ảnh: Minh Ngọc

Chiều 22.5, Liên hiệp Công đoàn Bucheon đã có buổi hội đàm với LĐLĐ tỉnh. Tại buổi hội đàm, đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chúc mối quan hệ hợp tác giữa LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh và Liên hiệp Công đoàn Bucheon bền vững và phát triển.

Thông qua hội đàm, LĐLĐ tỉnh đã giới thiệu sơ bộ về mô hình tổ chức Công đoàn tỉnh Bắc Ninh. Kết quả hoạt động nổi bật của LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh năm 2016 và năm 2017 với chủ đề: Năm vì lợi ích đoàn viên và người lao động. Năm 2017, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đang tập trung chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh và Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023. Với mong muốn được cùng các bạn chia sẻ cách thức, phương pháp hoạt động của hai bên để có thêm kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo và hoạt động.

Tiếp tục thực hiện chương trình của đoàn, ngày 23.5 Liên hiệp Công đoàn Bucheon đã thăm Tỉnh ủy Bắc Ninh. Tiếp đón đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Quất - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hạnh Chung - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh đồng chí Nguyễn Hữu Quất đã giới thiệu sơ bộ về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, chính sách kêu gọi đầu tư của tỉnh Bắc Ninh và những thành tựu đạt được của tỉnh Bắc Ninh trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh sự phát triển nhanh, bền vững của các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Bắc Ninh đang là điểm thu hút hấp dẫn các nhà đầu tư lớn, trong đó có các tập đoàn lớn đến từ Hàn Quốc.

Kết thúc buổi thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn Bucheon đến thăm và làm việc tại Công ty TNHH Youngbo ViNa (KCN Quế Võ), doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, với 3.200 CNLĐ. Tiếp đón đoàn có ông Lee Mun Luk, Tổng Giám đốc Công ty và lãnh đạo Công đoàn công ty. Tại đây, đoàn đã nghe ông Bae Sung Guk, Giám đốc điều hành đại diện lãnh đạo công ty chia sẻ những về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, mô hình hoạt động CĐCS, vai trò của CĐCS trong việc đại diện, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và các hoạt động cũng như những thành tích đạt được của CĐCS.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn Bucheon đến đã đến thăm và làm việc với LĐLĐ thành phố Bắc Ninh. Trao đổi với đoàn, đồng chí Trần Tuấn Anh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Bắc Ninh thông báo kết quả đạt được của LĐLĐ thành phố trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ thành phố đạt được một số thành tích nổi bật, là một trong những đơn vị dẫn đầu hoạt động Công đoàn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Kết thúc buổi làm việc, LĐLĐ thành phố Bắc Ninh đã trao tặng đại diện đoàn món quà ý nghĩa, là sản phẩm thủ công do người lao động tại làng nghề đúc đồng Đại Bái chế tác.

Minh Ngọc

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/ldld-tinh-bac-ninh-trien-khai-thoa-thuan-hop-tac-voi-lien-hiep-cd-bucheon-han-quoc-667993.bld