LĐLĐ tỉnh Quảng Trị bàn giao công trình sửa chữa, nâng cấp Trường Mầm non Triệu Giang

Ngày 25.8, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị phối hợp với Quỹ Tấm lòng Vàng (TLV) Lao Động, Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức bàn giao công trình nâng cấp Trường Mầm non Triệu Giang (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) cho nhà trường quản lý, đưa vào sử dụng.

Công trình nâng cấp Trường Mầm non Triệu Giang được bàn giao, đưa vào sử dụng. Ảnh: Hưng Thơ.

Dự lễ bàn giao có đồng chí Khuất Quang Mậu - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thế Lập - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị; đồng chí Lâm Chí Công - Trưởng VPĐD Báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ - đại diện Quỹ XHTT TLV Lao Động; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Triệu Phong.

Lãnh đạo Trường Mầm non xã Triệu Giang tặng hoa, cảm ơn Công đoàn Điện lực Việt Nam và Quỹ TLV Lao Động đã hỗ trợ để nâng cấp ngôi trường. Ảnh: Hưng Thơ.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bảo - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Trị - cho biết, Trường Mầm non Triệu Giang đã được đầu tư được xây dựng từ năm 2009. Do trường nằm ở vùng thấp trũng, thường xuyên hứng chịu thiên tai nên thời gian gần đây bị xuống cấp, hư hại nặng. Trước khó khăn này, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã kêu gọi sự hỗ trợ của CNVCLĐ và các cấp công đoàn giúp nhà trường sửa chữa, tạo điều kiện cơ sở vật chất cho học sinh, giáo viên yên tâm dạy và học.

Từ sự kêu gọi nói trên, Quỹ TLV Lao Động đã kết nối, và nhận được 300 triệu đồng hỗ trợ của Công đoàn Điện lực Việt Nam. Số tiền này được sử dụng để sửa chữa, nâng cấp mở rộng nhà bếp, nhà vệ sinh, chống thấm mái nhà… ngoài ra, các đơn vị còn vận dụng để có đủ kinh phí sơn lại toàn bộ công trình.

Đồng chí Nguyễn Thành Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong - nói rằng, việc sửa chữa, nâng cấp công trình nói trên góp phần cùng địa phương tháo gỡ khó khăn; đảm bảo việc dạy và học của học sinh, giáo viên được thuận lợi.

Lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị... chụp ảnh kỷ niệm tại lễ bàn giao công trình nâng cấp Trường Mầm non Triệu Giang. Ảnh: Hưng Thơ.

Phát biểu tại lễ bàn giao, đồng chí Khuất Quang Mậu cho biết, Công đoàn Điện lực Việt Nam ngoài việc chăm lo cho người lao động của đơn vị thì việc phối hợp với Quỹ TLV Lao Động để hỗ trợ cho những địa phương khó khăn là việc làm thường niên. "Vì mục đích chung để phát triển, người lao động ngành điện chúng tôi đã và sẽ tiếp tục chung tay hỗ trợ để có những công trình, phần quà ý nghĩa dành tặng cho những địa phương còn khó khăn như Quảng Trị" - đồng chí Mậu nói.

HƯNG THƠ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ldld-tinh-quang-tri-ban-giao-cong-trinh-sua-chua-nang-cap-truong-mam-non-trieu-giang-551241.ldo