LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đối thoại với công nhân, người lao động

Sáng 23.5, trong khuôn khổ buổi lễ tôn vinh tôn vinh 100 CNLĐ và 20 gia đình nữ CNVCLĐ tiêu biểu, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức đối thoại với trên 500 CNLĐ tại KCN Gang thép Thái Nguyên. Tại buổi đối thoại, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vũ Duy Hoàng đã trả lời những thắc mắc của NLĐ về các vấn đề như: Việc làm, tiền lương, bảo hiểm, nhà ở và đời sống văn hóa tinh thần…

Nhiều ý kiến liên quan đến quyền lợi của người lao động được đặt ra tại buổi đối thoại với LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên sáng 23.5.Ảnh: Đ.T

Mở đầu buổi đối thoại, ông Vũ Duy Hoàng cho biết, trong năm 2016, các cấp CĐ tỉnh đã phối hợp với 171 đơn vị, doanh nghiệp tổ chức đối thoại với NLĐ. Tại các cuộc đối thoại đã có nhiều nội dung, chính sách cũng như lợi ích của NLĐ được người sử dụng lao động quan tâm giải quyết. Thông qua đối thoại đã có 93 đơn vị nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho 82.583 NLĐ với mức ăn trên 15.000 đồng/suất.

Ngoài ra, để chăm lo cho NLĐ năm 2016, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức “Tết sum vầy” cho CNLĐ, LĐLĐ tỉnh tặng 1.450 suất quà và 350 vé xe về quê ăn tết trị giá trên 800 triệu cho CNLĐ. Cũng nhân dịp này, các cấp CĐ đã tặng trên 90.000 suất quà trị giá trên 45 tỉ đồng cho CNLĐ đón tết; tặng trên 10.000 suất quà trị giá trên 4 tỉ đồng cho các đối CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, bị tai nạn lao động, các hộ dân nghèo; hỗ trợ xây dựng 35 “Mái ấm CĐ” và nhà tình nghĩa với tổng trị giá trên 1 tỉ đồng; hỗ trợ cho hàng nghìn lượt lao động vay vốn với lãi suất ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình.

Tại buổi đối thoại, công nhân Mã Trung Cửu tại huyện Phú Lương đã chia sẻ với Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên về hoàn cảnh khó khăn khi vợ mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, các con nhỏ dại trong khi đó gia đình đang ở trong ngôi nhà lá vách đất. Gia đình rất mong có sự hỗ trợ của CĐ để xây dựng lại ngôi nhà. Sau khi nghe anh Cửu chia sẻ, ông Hoàng đã yêu cầu ban chuyên môn của LĐLĐ tỉnh ngay trong chiều 23.5 đi khảo sát và có báo cáo trong sáng 24.5 để Ban thường vụ triển khai và làm việc với chính quyền địa phương nhằm hỗ trợ chỗ ở sớm nhất cho gia đình anh Cửu.

Theo ông Hoàng, hiện UBND tỉnh Thái Nguyên đã có quy hoạch khi xây dựng các KCN dành 1 phần quỹ đất để xây dựng nhà ở cho CNLĐ và đã có cơ chế kêu gọi, thu hút các DN xây dựng nhà ở cho công nhân và đã có nhiều DN xây nhà ở cho công nhân như Samsung và Cty CP thương mại TNG… Và mới đây Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án của Tổng LĐLĐVN xây dựng thiết chế CĐ phục vụ đoàn viên CĐ, NLĐ. Trong đó, tại tỉnh Thái Nguyên sẽ được đầu tư xây dựng 10 tòa nhà cho đoàn viên, NLĐ với siêu thị, nhà trẻ và trạm xá. Các công trình sẽ giúp cho khoảng 2.000 CNLĐ có chỗ ở, sinh hoạt.

Kết thúc buổi đối thoại, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên Vũ Duy Hoàng mong NLĐ hãy coi DN là ngôi nhà thứ 2 của mình, do vậy NLĐ hãy hưởng ứng các phong trào thi đua do CĐ phát động để xây dựng DN ngày một phát triển.

ĐẶNG TIẾN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/ldld-tinh-thai-nguyen-doi-thoai-voi-cong-nhan-nguoi-lao-dong-667465.bld