LĐLĐ TP. Đà Nẵng tôn vinh chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc

Trong hơn 1.650 chủ tịch CĐCS hiện có trên địa bàn TP. Đà Nẵng, LĐLĐ thành phố đã tiến hành tuyển chọn và chọn trao “Giải thưởng 28/7” lần thứ 2 năm 2017 cho 50 chủ tịch CĐCS xuất sắc, tiêu biểu có nhiều đóng góp trong hoạt động CĐ.

Lễ trao “Giải thưởng 28/7”. Ảnh: Hoàng Phương

Sáng 28.7, tại Nhà hát Trưng Vương TP. Đà Nẵng, LĐLĐ TP. Đà Nẵng tổ chức trao tặng “Giải thưởng 28/7” và kí kết chương trình “phúc lợi đoàn viên” nhằm kỉ niệm 88 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Xuân Anh - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng; bà Đặng Thị Kim Liên - Uỷ viên BTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ TP. Đà Nẵng; ông Hồ Kì Minh - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng; ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng; đại diện các sở, ban, ngành và gần 1.000 cán bộ, đoàn viên CĐ của thành phố.

Ông Nguyễn Xuân Anh - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng - trao kỉ niệm chương cho chủ tịch CĐCS xuất sắc. Ảnh: HP

“Giải thưởng 28/7” của LĐLĐ thành phố nhằm tôn vinh chủ tịch CĐCS tiêu biểu theo định kỳ 5 năm/2 lần. Trong hơn 1.650 chủ tịch CĐCS hiện nay trên địa bàn thành phố, ban tổ chức tiến hành xét chọn những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc, nhiệt tình, có trách nhiệm, tâm huyết vì hoạt động CĐ và người lao động. Giải thưởng là nguồn động viên tinh thần to lớn cho những chủ tịch CĐCS trong công tác hoạt động CĐ, là điểm hướng tới cao quý cho những chủ tịch CĐCS trên toàn thành phố.

Bà Đặng Thị Kim Liên - Uỷ viên BTV thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ TP. Đà Nẵng; ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng - trao kỉ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển công đoàn. Ảnh: HP

Bên cạnh trao giải thưởng 28/7, tại buổi lễ, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng trao kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 38 cá nhân đã có nhiều thành tích góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn để ghi nhận sự đóng góp, cống hiến của họ vì tổ chức Công đoàn.

Ông Hoàng Hữu Nghị - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng - trao tặng 30 "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên, người lao động khó khăn và gia đình chính sách. Ảnh: HP

Cũng trong lễ trao giải, LĐLĐ TP. Đà Nẵng đã trao 30 “Mái ấm Công đoàn” cho 28 đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn và 2 gia đình chính sách với tổng trị giá gần 800 triệu đồng.

Các đơn vị, doanh nghiệp kí kết chương trình Phúc lợi đoàn viên. Ảnh: HP

Mặt khác, thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích công đoàn” và chăm lo tốt hơn cho đời sống đoàn viên, người lao động, LĐLĐ TP. Đà Nẵng cũng kí kết thỏa thuận hợp tác với 38 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nhằm cung cấp đến đoàn viên, người lao động những dịch vụ, sản phẩm chất lượng với giá cả ưu đãi, giảm giá từ 5% - 50% cho đoàn viên CĐ.

Hoàng Phương

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/ldld-tp-da-nang-ton-vinh-chu-tich-cong-doan-co-so-xuat-sac-687418.bld