Lễ cưới truyền thống lạ mắt tại Bulgaria

Việc chỉ diễn ra vào mùa đông không phải là yếu tố duy nhất khiến lễ cưới truyền thống tại ngôi làng Ribnovo ở Bulgaria trở nên độc đáo, lạ mắt và thu hút đến vậy.

Những cô gái xinh xắn ở Ribnovo, ngôi làng tọa lạc tại vùng đồi núi ở phía nam Bulgaria.

Dân làng ở Ribnovo hồ hởi nhảy múa trong ngày đầu của lễ cưới diễn ra trong 2 ngày.

Cô bé dễ thương ngơ ngác được bà cõng đến dự đám cưới.

Gia đình và bạn bè của cô dâu sắp xếp của hồi môn ở ngoài trời.

Bạn bè cô dâu túm tụm chuyện trò tâm sự.

Ban nhạc tưng bừng biểu diễn trên đường làng.

Cô dâu và chú rể nhảy múa trong khi bạn bè và họ hàng kẹp tiền mừng vào quần áo họ.

Những em nhỏ cũng náo nức nhảy múa trong ngày vui.

Truyền thống đeo mặt nạ trắng của cô dâu đã có hàng thế kỷ.

Việc trang điểm gương mặt cô dâu với màu trắng toát được tô điểm bằng đồ trang sức được gọi là ‘gelena’ trong tiếng địa phương.

Lễ cưới hai ngày kết thúc khi cô dâu được đưa về nhà chú rể.

H.Linh (Theo Guardian)

Nguồn TTXVN: http://baotintuc.vn/anh/le-cuoi-truyen-thong-la-mat-tai-bulgaria-20140115105408071.htm