Lễ giỗ tổ quy mô nhất từ trước đến nay

(Chinhphu.vn) - Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2010 diễn ra từ 14 – 24/4 (tức 1 – 10/3 âm lịch) sẽ được tổ chức quy mô nhất từ trước đến nay.

Bà Nguyễn Thị Kim Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, đồng Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng 2010 đã trao đổi với PV Cổng TTĐTCP về sự kiện quy mô quốc gia này. PV: Xin bà cho biết những hoạt động cụ thể nhân Giỗ tổ Hùng Vương – Lễ hội đền Hùng 2010? Khai mạc Lễ hội đền Hùng 2010 sẽ gắn với khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch các tỉnh Đông Bắc lần thứ VII. Sẽ có các triển lãm về hiện vật thời đại Hùng Vương, thời Lý – Trần; ảnh tư liệu Giỗ tổ Hùng Vương xưa và nay; giới thiệu tiềm năng văn hóa, du lịch 3 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ; trưng bày tranh thờ dân gian các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc… Nhiều hoạt động phần hội khác cũng được chú trọng như thi các trò chơi dân gian; thi gói bánh chưng, bánh dày; giao lưu hát dân ca; trình diễn màn sử thi võ thuật chủ đề “Hào khí đất Việt”; bắn pháo hoa tầm cao… Điểm nhấn quan trọng nhất của ngày Quốc giỗ là Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng vào ngày 23/4 (10/3 âm lịch) tại đền Thượng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Chương trình hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội cũng là phần được chú trọng với chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc chủ đề “Kinh đô Văn Lang – Thăng Long – Hà Nội ngàn năm tỏa sáng” và triển lãm ảnh tư liệu ngoài trời “Các vùng kinh đô Việt Nam”. PV: Điểm mới của lễ Giỗ tổ năm nay so với các năm trước là gì, thưa bà? Năm nay, Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng sẽ diễn ra trong suốt 10 ngày, dài hơn mọi năm nhiều. Các hoạt động được tổ chức sẽ chú trọng hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Trong phần lễ, ngoài sử dụng nhạc lễ đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt, NSND Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn đọc chúc văn trên nền nhạc của Nhà hát Tuồng Việt Nam. Một điểm mới nữa là tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều tổ chức lễ giổ tổ, nhưng không kéo dài quá 2 ngày. Tại các tỉnh, thành có đền thờ các Vua Hùng, sẽ tổ chức lễ dâng hương tại đền thờ. Các tỉnh, thành chưa có đền thờ thì chọn một địa điểm thích hợp để tổ chức lễ dâng hương. Các hoạt động phần hội năm nay cũng được xã hội hóa nhiều hơn, ngoài phần kinh phí của Trung ương và địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp cũng đóng góp để làm phong phú thêm các chương trình lễ hội. PV: Dự kiến Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2010 sẽ thu hút khoảng 5,5 triệu lượt khách. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho lễ hội đã được chuẩn bị như thế nào, thưa bà? Phú Thọ đã xây dựng xong phương án bảo vệ và được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phê duyệt. Xác định công tác an ninh là khâu quan trọng nhất đảm bảo sự thành công của lễ hội nên UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ, chủ động trong việc ứng phó với các tình huống bất ngờ. Để khắc phục tình trạng lộn xộn do các hàng quán ven đường, hoạt động cờ bạc trá hình gây ra, các hoạt động dịch vụ, đường đến các điểm lễ hội đã được sắp xếp và bố trí lại hợp lý để thuận tiện nhất cho du khách. Ban tổ chức cũng sẽ yêu cầu các quầy dịch vụ phục vụ trong dịp Giỗ tổ đều có niêm yết giá, tránh tình trạng tăng giá, ép giá khách hàng. Hiện, công tác giải tỏa các lều quán ở gần các vị trí tâm linh, các địa điểm gây mất mỹ quan đã thực hiện xong. Phương án miễn phí cho xe qua lại cầu Việt Trì nhằm giải tỏa ách tắc giao thông trong 3 ngày, 8 – 10/3 âm lịch (21-23/4) cũng đang được đề xuất. PV: Xin trân trọng cảm ơn bà. Thu Cúc Tin, bài liên quan: >> Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2010 cấp quốc gia

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/le-gio-to-quy-mo-nhat-tu-truoc-den-nay/20103/28888.vgp