Lễ hội Bạch Đằng 2024 sẽ có nhiều chương trình đặc sắc

Lễ hội Bạch Đằng với nhiều chương trình và hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc, diễn ra từ ngày mùng 6 đến mùng 9 tháng Ba năm Giáp Thân.

Là 1 trong 4 lễ hội lớn ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Lễ hội Bạch Đằng được tổ chức hàng năm, tái hiện lại ba lần chiến thắng vang dội của nhân dân ta trên sông Bạch Đằng. Lễ hội cũng nhằm tri ân những cống hiến, hy sinh của các bậc tiền nhân, khẳng định ý nghĩa và giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Bạch Đằng, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ.

Năm nay, lễ hội sẽ được tổ chức trong thời gian 4 ngày từ ngày 14 đến 17/4 (tức ngày mùng 6 đến mùng 9 tháng Ba âm lịch). Không gian tổ chức lễ hội tại Đền Trần Hưng Đạo, Miếu Vua Bà thuộc khu di tích Quốc gia đặc biệt Bạch Đằng.

Lễ rước tượng Đức Thánh Trần tại lễ hội Bạch Đằng. Ảnh: baoquangninh.vn

Theo ông Dương Văn Hào, Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên, lễ hội Bạch Đằng 2024 là một trong những sự kiện hưởng ứng Năm du lịch quốc gia. Tại lễ hội sẽ có nhiều hoạt động: Khai hội, tế yết ở đình Yên Giang, rước tượng Đức thánh Trần, dâng hương, nghi lễ chui kiệu thánh, tế lễ giã hội.

Bên cạnh phần lễ được tổ chức theo đúng nghi thức truyền thống, trong 4 ngày diễn ra lễ hội còn có nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc: Kéo co, cờ người, tổ tôm điếm, bóng chuyền hơi, góp cọc Bạch Đằng, triển lãm ảnh nghệ thuật, triển lãm sinh vật cảnh, văn nghệ, thả đèn hoa đăng...

Những hoạt động này nhằm thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương về dự. Du khách cũng có thể tham quan, mua sắm tại các gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP của thị xã Quảng Yên...

Dòng sông Bạch Đằng đã đi vào lịch sử giữ nước của dân tộc với 3 chiến thắng oanh liệt: Năm 938, Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán, kết thúc 1.000 năm Bắc thuộc, khẳng định độc lập, chủ quyền của đất nước; năm 981, Lê Hoàn đánh bại quân xâm lược nhà Tống; năm Mậu Tý 1288, quân và dân Đại Việt tiêu diệt, bắt sống toàn bộ đạo binh thuyền hùng mạnh của quân xâm lược Nguyên Mông.

Tục chui kiệu rước trong lễ hội với mong muốn bình an, may mắn. Ảnh: baoquangninh.vn

Lễ hội Bạch Đằng còn được người dân địa phương gọi với cái tên là lễ hội Giỗ Trận, là một hoạt động văn hóa truyền thống hằng năm được tổ chức để tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn của người dân đối với những người anh hùng dân tộc.

Năm 2021, Bộ VHTT&DL đã có quyết định đưa lễ hội Bạch Đằng vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

T.Toàn

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/le-hoi-bach-dang-2024-se-co-nhieu-chuong-trinh-dac-sac-post291544.html