Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột: Đưa cà phê phát triển bền vững

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: 'Trong thời gian tới, chúng ta phải không ngừng nỗ lực, phát triển xây dựng thương hiệu cà phê ra thị trường thế giới...'

Tối 10/3, tại TP Buôn Mê Thuột đã tổ chức khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2017.

Với chủ đề “Hội tụ tinh hoa – Phát huy bản sắc – Liên kết phát triển”, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 đã tổ chức chuỗi các hoạt động bên lề như: Hội chợ thương mai, triển lãm tranh và phục dựng các lễ hội mang bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số thuộc khu vực Tây Nguyên.

Lễ khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Việc tổ chức Lễ hội còn nhằm quảng bá thương hiệu “Cà phê Buôn Ma Thuột”, khẳng định vị thế của cà phê Đắk Lắk nói riêng và vị trí quan trọng của mặt hàng cà phê Việt Nam nói chung trên thị trường thế giới.

Từ đó, nâng cao nhận thức và hành động của cộng đồng về việc bảo tồn, giới thiệu, phát huy bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, đặc biệt là giá trị của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Đồng thời, thông qua Lễ hội nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và mời gọi những dự án đầu tư, thương mại, du lịch lớn trên địa bàn của các tỉnh Tây Nguyên.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu: “Trong những năm qua với tinh thần sáng tạo, nỗ lực phấn đấu không ngừng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng đã không ngừng nổ lực để đưa thương hiệu cà phê phát triển bền vững. Hạt cà phê đã góp phần cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập và làm giàu cho bà con khu vực Tây Nguyên".

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, chúng ta phải không ngừng nỗ lực, phát triển xây dựng thương hiệu cà phê ra thị trường thế giới, vừa bảo đảm được đời sống cho bà con nông dân trồng cà phê nói riêng và nông nghiệp nói chung, đặc biệt là với bà con dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó phải cùng nhau góp sức chung tay bảo tồn các giá trị di sản, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên…”.

Ngọc Anh - Lê Hoàng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/le-hoi-ca-phe-buon-ma-thuot-dua-ca-phe-phat-trien-ben-vung-d37879.html