Lễ hội Dạ cổ hoài lang tỉnh Bạc Liêu 2016

Lễ hội Dạ cổ hoài lang tỉnh Bạc Liêu năm 2016 được tổ chức trong 3 ngày từ 12 - 15.9 với Liên hoan đờn ca tài tử Nam Bộ ba tỉnh; Thi tìm hiểu về đờn ca tài tử, đối đáp, thơ ca, hò vè, nói thơ Bạc Liêu cùng nhiều hoạt động nổi bật khác.

Lễ hội nhằm bảo tồn và tôn vinh giá trị di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, vì thế Sở VHTTDL tỉnh Bạc Liêu mong muốn và hy vọng sẽ thu hút được sự quan tâm của người dân, giúp khách du lịch trong và ngoài nước có cơ hội tìm hiểu một nét văn hóa đặc trưng của vùng miền Nam Bộ.

Ảnh: T.L.

Được biết, Bạc Liêu hiện nay có 8/33 điểm du lịch tiêu biểu thuộc ĐBSCL như Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Khu du lịch Hồ Nam, Cụm nhà Công tử Bạc Liêu, Vườn chim Bạc Liêu... thu hút rất nhiều khách du lịch.

Năm 2013, nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bạc Liêu từng vinh dự được đăng cai Festival Đờn ca tài tử Nam Bộ Quốc gia lần thứ I tại Bạc Liêu năm 2014.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/van-hoa/le-hoi-da-co-hoai-lang-tinh-bac-lieu-2016-591912.bld