Lễ hội đền Hùng kéo dài 10 ngày

(NLĐ) - Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng năm 2010 sẽ được tổ chức với quy mô quốc gia trong 10 ngày, từ ngày 14 đến 23-4 (mùng 10-3 âm lịch), tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và vùng lân cận với nhiều hoạt động phong phú

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái cho biết tại buổi họp báo về lễ hội đền Hùng vào ngày 25-3, ở Hà Nội. Lễ hội đền Hùng sẽ khai mạc ngày 14-4 cùng ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch các tỉnh Đông Bắc với sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Chủ tịch nước cũng sẽ làm chủ lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương vào 7 giờ ngày 23-4, tại đền Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh. Theo ông Huỳnh Vĩnh Ái, năm nay, các tỉnh, TP đều phải tổ chức lễ dâng hương đúng ngày 23-4. Lễ hội đền Hùng năm nay sẽ có nhiều hoạt động mới mẻ, như triển lãm tranh, ảnh giới thiệu về di sản văn hóa truyền thống của kinh đô Văn Lang và các vùng kinh đô khác; về tiềm năng, thành tựu văn hóa, du lịch của vùng đất Tổ. Những cuộc thi bơi chải trên sông Lô, nấu bánh chưng, giã bánh dày, hát dân ca, võ thuật... cũng sẽ được tổ chức bên cạnh các chương trình biểu diễn của nhiều đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100325115958167p0c1020/le-hoi-den-hung-keo-dai-10-ngay.htm