Lễ hội dựng tháp người ở Tây Ban Nha

Hàng nghìn người, không phân biệt tuổi tác và giới tính, đã tham dự cuộc thi dựng tháp người lần thứ 25 ở Tarragona, Tây Ban Nha hôm 5/10.

Lễ hội xây tháp người, hay còn gọi là Castells, xuất hiện ở xứ Catalan từ 200 năm trước. Mỗi "lâu đài" hình thành bởi một nhóm từ 75 đến 500 người. Những thành viên trẻ và nhẹ sẽ ở phần trên cùng của tháp, trong khi các thành viên nặng đứng trụ ở dưới.

Cuộc thi diễn ra hai năm một lần và thu hút hàng nghìn người. Khoảng 6.000 người khác đứng trên khán đài để cổ vũ cuộc thi.

UNESCO đã công nhận Cuộc thi xây tháp người ở xứ Catalan là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Âm nhạc đóng vai trò như liều thuốc kích thích để cả đội cùng quyết tâm xây nên những tòa tháp rất cao.

Mỗi tháp thường gồm 7 đến 10 tầng và có cấu trúc theo kiểu kim tự tháp.

Đây là trò chơi tập thể đòi hỏi sự gắn kết và tập trung cao độ giữa các thành viên.

Hàng nghìn người chen nhau xây tháp người Lễ hội xây tháp người Castells lần thứ 24 vừa diễn ra tại Tarragona, Tây Ban Nha. Muốn trở thành nhà vô địch, các nhóm dự thi phải vận dụng kỹ thuật khéo léo để dựng tháp người cao và phức tạp nhất.

An Hy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/le-hoi-dung-thap--nguoi-o-tay-ban-nha-post465185.html