Lễ hội hoa Anh đào chưa khai mạc, người dân đã tranh thủ chụp ảnh

Dù chưa tới giờ khai mạc lễ hội Hoa Anh đào, nhưng nhiều người dân đã háo hức đứng chờ, thậm chí tranh thủ chụp ảnh "tự sướng" bên những cành hoa Anh đào trắng muốt.

Nhiều cành hoa anh đào đã được cắm xong trong các chậu. Ảnh: Thanh Hà

Tối nay 10.3, lễ hội hoa Anh đào mới chính thức khai mạc tại vườn hoa Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), thế nhưng từ sáng, rất nhiều người dân đã háo hức chờ đợi và đứng xem ban tổ chức trang trí và cắm những cành hoa Anh đào. Thậm chí nhiều người đã tranh thủ chụp ảnh "tự sướng" bên ngoài trung tâm lễ hội.

Tại khu vực diễn ra lễ hội, các chuyên gia về hoa của Nhật Bản và Việt Nam đang gấp rút hoàn thiện và sắp xếp các chậu hoa.

Nhiều người dân đã tranh thủ chụp ảnh tự sướng bên ngoài khu vực của lễ hội

Theo Ban tổ chức, lễ hội hoa Anh đào được diễn ra từ ngày 10-12.3 và trưng bày khoảng 12.000 cành và 150 cây hoa Anh đào tại lễ hội. Các cành anh đào có chiều dài từ 1,2m-1,6m, gồm 3 loại chính là anh đào trắng, hồng tươi và đỏ.

Ngoài chiêm ngưỡng hoa anh đào, người dân còn được hòa mình vào không gian văn hóa Nhật Bản với các tiết mục giao lưu văn hóa nghệ thuật truyền thống và một số hoạt động phụ trợ (triển lãm ảnh, mua trống...).

Rất đông người dân háo hức đứng bên ngoài hàng rào để ngắm hoa Anh đào

Ông Lê Vinh - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC), một đơn vị tổ chức lễ hội khẳng định: “Lễ hội hoa Anh đào 2017 dứt khoát không trưng hoa giả cho người dân chiêm ngưỡng”.

Chuyên gia Nhật Bản đang cắm hoa vào các cành lục bình

Những cành hoa Anh đào trắng muốt được cắm trong chậu

Trước đó, tại Công viên Thống nhất, Hà Nội cũng vừa diễn ra lễ hoa hồng Bulgaria & Bạn bè. Tuy nhiên tại lễ hội hoa hồng này, ban tổ chức đã làm không tốt gây ra tình trạng lộn xộn, chen lấn gây bức xúc cho người dân và khách thăm quan.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/van-hoa/le-hoi-hoa-anh-dao-chua-khai-mac-nguoi-dan-da-tranh-thu-chup-anh-752008.html