Lễ hội hoa anh đào Hà Nội: Nhiều lời khen nhưng không ít tiếng chê

Mặc dù trời mưa phùn nặng hạt từ sáng sớm, nhưng hàng trăm người dân Hà thành vẫn rất mong chờ và háo hức khi được thưởng lãm loài hoa đến từ đất nước mặt trời mọc.

Mặc dù lễ hội Hoa anh đào đã được khai mạc từ tối ngày 10/3, nhưng phải đến sáng 11/3 người dân Hà thành mới thật sự được thưởng lãm loài hoa xinh đẹp này. Mặc dù trời mưa phùn nặng hạt từ sáng sớm, nhưng hàng trăm người dân Hà thành vẫn rất mong chờ và háo hức khi được thưởng lãm loài hoa đến từ đất nước mặt trời mọc.

Bác Ánh Tuyết (Thanh Xuân, Hà Nội) thưởng lãm hoa tại tượng đài Lý Thái Tổ cho biết: "Hoa năm nay đẹp hơn năm ngoái, nhiều hoa hơn, cành nào cũng nhiều nụ và chi chít hoa. Tôi thấy lễ hội hoa anh đào năm nay rất tuyệt vời. Tối qua tôi đã đến đây một lần nhưng trời tối nên không chụp được ảnh, nên sáng nay tôi phải đi lần nữa để ngắm được hoa". Mặc dù đã 70 tuổi nhưng bác Tuyết vẫn đội ô cùng con cháu đến khu vực tượng đài Lý Thái Tổ.

Bạn Lan Dung (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng chia sẻ cảm xúc: "Năm ngoái mình bận nên không thể đến tham dự lễ hội hoa anh đào vậy nên năm nay mình nhất định phải đến. Mình cảm thấy hoa anh đào ở đây rất đẹp, hoa nhiều nên nhìn rất thích mắt. Khi chụp ảnh checkin tại đây mình thấy giống như đang ở rừng hoa Nhật Bản vậy".

Quả thực, với quy mô tổ chức lớn hơn và đầu tư hơn năm ngoái, lễ hội hoa anh đào năm nay đã thể hiện được sức hút của mình khi khiến hàng trăm người dân bất chấp trời mưa, sẵn sàng đội ô để thưởng lãm hoa anh đào.

Tuy nhiên, vẫn có một số ý kiên trái chiều của người thưởng lãm hoa anh đào năm nay. Anh Hạnh (Hoàn Kiếm) bày tỏ: "Tôi phải công nhận là lễ hội hoa anh đào năm nay tổ chức to hơn, hoa đẹp hơn năm ngoái. 12.000 cành hoa anh đào không có điểm gì để chê cả, chỉ là hơn 100 cây hoa anh đào còn nguyên gốc trưng bày ở đây thì lại quá ít hoa, có cây hoa còn héo rồi, không có nụ. Khi sắp xếp cùng những cành hoa nở rộ tự nhiên nhìn khung cảnh rất khiên nhưỡng. Thậm chí ban đầu tôi còn không biết ở đây có cây hoa anh đào".

Cây hoa anh đào được xếp sau các bình cắm hoa, vì ít hoa nên chúng ít được chú ý

Chị Bích Thủy (Hoàn Kiếm) cũng chia sẻ quan điểm: "Năm nay, hầu hết các hoa anh đào được cắm đều có màu trắng, trắng sữa hoặc hồng phớt, rất ít hoa có màu đỏ thắm như năm ngoái nên nhìn khung cảnh có hơi đơn điệu. Ngoài ra, tôi nghĩ sau này nên trưng bày các cây hoa anh đào nở rộ hoa hơn, như vậy thì sẽ giữ được lâu. Hiện nay thời tiết lạnh nên hoa ở các cành mới giữ được lâu. Cứ nghĩ đến việc sau 2 hôm nữa, 12.000 cành hoa bị bỏ đi thì tôi lại thấy tiếc đứt ruột".

Thực tế, 150 cây hoa anh đào được vận chuyển đến không chỉ phục vụ mục đích triển lãm tại lễ hội hoa anh đào mà còn là để được trồng tại Hà Nội. Đây là món quà mà đất nước Nhật Bản gửi tặng cho Việt Nam, vậy nên những cây hoa anh đào được lựa chọn đều phải là cây khỏe, sẵn sàng để sinh trưởng ở một môi trường mới. Do đó, việc cây chưa ra hoa tại lễ hội là điều dễ hiểu và có thể thông cảm được. Điều quan trọng là 12.000 cành hoa anh đào tươi mới đã gây được ấn tượng mạnh cho người dân Hà Nội.

Người ngắm hoa nên có ý thức hơn

Năm nay, người dân đến thưởng hoa rất có ý thức khi không có những hành vi như ngắt hoa, bẻ cành, rút hoa ra khỏi bình... Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người khi chụp ảnh cùng hoa đã lấy tay chạm vào hoa, kéo cành hoa xuống sát mặt. Mặc dù đội bảo vệ đứng túc trực và nhắc nhở liên tục nhưng số lượng du khách quá đông nên tình trạng này vẫn tiếp diễn thường xuyên.

Đội bảo vệ liên tục nhắc nhở du khách tránh đụng chạm nhiều vào các cành hoa anh đào

Cũng vì số lượng người tham quan đến quá đông vậy nên đã xảy ra tình trạng chen chúc. Nhiều người đi sát vào các cành hoa dẫn đến va quệt, một số cành hoa anh đào chìa ra bên ngoài đã bị rụng hết cánh, chỉ còn trơ lại cành. Đây là cảnh tượng hết sức đáng tiếc trong lễ hội hoa anh đào năm nay.

Những cành hoa anh đào bị va quệt nhiều nên rụng hết hoa, chỉ còn trơ mỗi cành

Cánh hoa rơi rụng trên nền gạch ẩm ướt

Lương Chi

Chuẩn du lịch tháng 3 là phải tới những địa điểm này

Khó tin hoa đào nở rộ giữa trời mùa đông lạnh giá

Du lịch tháng 4: Mùa hoa anh đào bừng nở ở Nhật Bản

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:

Email: banbientap@i-com.vn

Hotline: 0914926900

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/xem-choi/le-hoi-hoa-anh-dao-ha-noi-nhieu-loi-khen-nhung-khong-it-tieng-che-20170311112831374.htm