Lễ hội hoa Sở hút nghìn người trẩy hội miền biên viễn

Lễ hội hoa Sở được tổ chức tại Quảng Ninh khá đặc biệt, tôn vinh cây hoa sở cánh trắng tinh khôi, mộc mạc của người dân biên viễn Tổ quốc.

Ngày 10/12, hàng nghìn người dân đã kéo lên vùng biên viễn Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh để tham dự lễ hội hoa Sở độc đáo.

Khu vực tổ chức lễ hội chính là tại rừng Sở, thôn Đồng Long, xã Đồng Tâm. Cùng với đó, lễ hội còn diễn ra tại bản Sông Moóc A (xã Đồng Văn), Thác Khe Vằn (xã Húc Động), Đình Lục Nà (xã Lục Hồn) của huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh cũng thu hút đông đảo du khách.

Trong khuôn khổ diễn ra, hội hoa Sở năm nay sẽ có các hoạt động chính như: Thăm các điểm du lịch; tổ chức liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc và trang phục truyền thống; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, trò chơi dân gian, trưng bày, giới thiệu sản phẩm bản địa; dịch vụ ẩm thực dân tộc...

Cô gái Bình Liêu e ấp như màu trắng tinh khôi, thuần khiết của hoa sở.

Hoa sở, một loài hoa với cánh trắng tinh khôi, nõn nà, bung xòe điểm xuyết nhụy vàng như tượng trưng cho sự mộc mạc, dân dã, mang đậm nét văn hóa đặc trưng của những con người nơi biên giới xa xôi Bình Liêu.

Với đồng bào các dân tộc Bình Liêu, cây sở là loài cây đặc trưng có nhiều giá trị và rất gần gũi với đời sống.

Vào đầu tháng 12, dọc khắp các cánh rừng trên địa bàn huyện Bình Liêu đều nổi lên sắc trắng tinh khôi của hoa sở. Vẻ đẹp của hoa sở không rực rỡ, lộng lẫy mà đẹp giản dị đến nao lòng luôn là tâm điểm thu hút du khách đến Bình Liêu.

Sự hấp dẫn của hoa sở và vùng đất con người vùng biên viễn Bình Liêu luôn hấp dẫn du khách.

Hàng nghìn du khách đã trẩy hội hoa sở.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/anh-le-hoi-hoa-so-hut-nghin-nguoi-tray-hoi-mien-bien-vien-794116.html