Lễ hội hoa xuân lớn nhất miền Bắc

Nhiều hoạt động văn hóa, giải trí sẽ diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán 2017 tại Hà Nội, trong đó có lễ hội hoa xuân lớn nhất miền Bắc và hội chợ 'Tết Việt'.

Chuẩn bị cho lễ hội hoa xuân lớn nhất miền Bắc 2017 - Ảnh: BTC

Lễ hội hoa xuân lớn nhất miền Bắc được tổ chức tại Khu đô thị Ecopark trải dài trên diện tích 54 ha. Tổng đạo diễn Lê Quý Dương đã thiết kế 6 con đường trải dài trên khắp các nẻo đường trong khu đô thị, tạo nên nét độc đáo cho lễ hội lần này. Trong đó, con đường cổ tích tái hiện các câu chuyện cổ tích nổi tiếng trong kho tàng truyện cổ VN bằng các hình ảnh trực quan như phướn, tranh vẽ và thể hiện qua giọng kể của các nghệ sĩ. Con đường sáng tạo là nơi các họa sĩ trẻ trình diễn nghệ thuật tranh vẽ grafiti với các chủ đề về tình yêu, cuộc sống, môi trường mang hơi thở nghệ thuật đương đại.

Con đường di sản tái hiện hình ảnh đặc trưng các di sản ở 3 miền: Khuê Văn Các, chùa Thiên Mụ, chợ Bến Thành. Đặc biệt, đây cũng là không gian sẽ diễn ra chương trình trình diễn “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt”, di sản văn hóa phi vật thể vừa được UNESCO công nhận. Con đường tình yêu là không gian dành cho các cặp tình nhân. Trên con đường tuổi thơ, du khách, đặc biệt là các em nhỏ có thể tham gia các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt gà, kéo co, nhảy dây, xiếc, tung hứng nhào lộn. Con đường tương lai là không gian giới thiệu các ngôi nhà mới trong vườn xuân với sắc màu trang phục lễ hội độc đáo của các thiếu nữ.

Lễ hội khai mạc vào sáng mùng 2 tết và kéo dài đến hết mùng 5 tết. Giá vé 100.000 đồng/vé dành cho người lớn và 70.000 đồng/vé dành cho trẻ em. Lễ hội sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày 15 tết (11.2). Trong những ngày không có biểu diễn nghệ thuật chính hội, giá vé giảm còn 70.000 đồng/vé cho người lớn, 30.000 đồng/vé cho trẻ em cao trên 1 m, miễn phí cho trẻ nhỏ cao dưới 1 m.

Hội chợ “Tết Việt”

Hội chợ “Tết Việt” diễn ra từ ngày 18 - 24.1 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật VN (số 2 Hoa Lư, Q.Hai Bà Trưng), giới thiệu 100 sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống như điêu khắc gỗ, chạm khảm, mây tre đan, dệt lụa, tạc tượng, sơn thếp, gốm sứ, nặn tò he, khâu may bông, chân chỉ hạt bột… Tại hội chợ diễn ra cuộc thao diễn tay nghề của nghệ nhân, thợ giỏi; các lễ hội, các tích trò tiêu biểu, trò chơi dân gian như múa rồng, múa bồng, đánh đu, cờ người và biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát chèo, ca trù, quan họ, hát văn…

Trong khuôn khổ hội chợ diễn ra khu triển lãm “Tranh Tết Đinh Dậu 2017” nổi bật với hình tượng gà - con giáp của năm mới Đinh Dậu; biểu tượng cho sự no ấm, đầy đủ sẽ được thể hiện trong những bức tranh dân gian, đặc biệt là tranh Đông Hồ với nhiều loại tranh gà như Đại Cát, Kê Cúc, Vinh hoa, Đại cát nghinh xuân.

Các trích đoạn lễ hội mang đậm sắc xuân như lễ Thập bái, rước bánh giầy (làng Sơn Đồng, H.Hoài Đức), lễ hội cờ người (Q.Hai Bà Trưng), lễ rước lụa (làng Vạn Phúc, Hà Đông), hội thi gà Hồ (H.Thuận Thành, Bắc Ninh), hội làng chạm bạc (Thái Bình)… được tái hiện trong không gian hội chợ.

Ngoài ra, chương trình “Phố đèn lồng” diễn ra tại Sân vận động Quần Ngựa từ nay đến ngày 23.1, bày bán đặc sản ngày tết từ khắp các địa phương.

Ngọc An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/le-hoi-hoa-xuan-lon-nhat-mien-bac-785670.html