Lễ hội kỉ niệm 582 năm ngày vua Lê đăng quang

(VOV) - Đây là sự tôn vinh công lao to lớn của vua Lê Thái Tổ trong công cuộc chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ con cháu Việt Nam đối với vua Lê

Sáng 28/5, UBND quận Hoàn Kiếm, UBND thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ hội kỷ niệm 582 năm ngày vua Lê đăng quang (15/4/1428 – 15/4/2010 âm lịch). Ngay sau khai mạc Lễ hội là các tiết mục nghệ thuật tái hiện khung cảnh Lễ đăng quang năm xưa của vua Lê Thái Tổ. Tiếp đến là lễ dâng hương, rước rồng dâng lên Vua và một số tiết mục văn hóa văn nghệ. Không khí tưng bừng và náo nhiệt của Lễ hội đã thu hút sự chú ý và tham gia của một lượng lớn nhiều người dân Thủ đô cùng với nhiều du khách Việt Nam và cả những du khách quốc tế. Lễ hội kỷ niệm 582 năm ngày đăng quang của vua Lê có ý nghĩa về nhiều mặt. Đây là sự tôn vinh công lao to lớn của vua Lê Thái Tổ trong công cuộc chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ con cháu Việt Nam đối với vua Lê; đồng thời góp phần hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội./. Hoài Nam

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/le-hoi-ki-niem-582-nam-ngay-vua-le-dang-quang/20105/145074.vov