Lễ hội Lồng Tông thu hút hàng vạn du khách

Ngày 28/2, tại xã Thượng Lâm, huyện Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang, lễ hội Lồng Tông - ngày hội xuống đồng của dân tộc Tày, đã thu hút hàng vạn du khách trong và ngoài tỉnh.

Lễ hội bắt đầu bằng nghi thức dâng hương và rước mâm Tồng từ chùa Phúc Lâm Tự (ngôi chùa có lịch sử gắn bó lâu đời với người dân Thượng Lâm) về trung tâm xã. Phần lễ cầu mùa do Pú mo - người cúng chính của buổi lễ thực hiện, dâng 80 mâm lễ được chế biến từ những sản phẩm nông nghiệp do chính người nông dân ở địa phương làm ra cầu cho mưa thuận, gió hòa, cho con người khỏe mạnh, hạnh phúc, mùa màng bội thu... Trong lễ có sử dụng nhạc tế, bộ nhạc dân tộc, múa lân và biểu diễn võ thuật dân tộc. Sau phần Lễ là phần Hội, với nhiều trò chơi dân gian truyền thống như hội tung còn, thu hút hàng trăm người tham gia, tạo nên không khí tưng bừng, vui tươi, hứng khởi. Ngoài ra còn có các trò chơi dân gian khác như thi chọi gà, kéo co, biểu diễn đu dây, đánh pam, bịt mắt bắt dê... Lễ hội Lồng Tông Thượng Lâm (Na Hang) được tổ chức vào rằm tháng Giêng hàng năm./. Khiếu Thư (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/le-hoi-long-tong-thu-hut-hang-van-du-khach/20102/35907.vnplus