Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017: Kỳ vọng đón 2 triệu lượt du khách

Diễn ra trong thời gian 2 tháng với nhiều hoạt động phụ trợ tầm cỡ, lễ hội pháo hoa 2017 (Da Nang International Firework Festival- DIFF 2017) với chủ đề "Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn" được kỳ vọng sẽ đón khoảng 2 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch. Từ đây, DIFF sẽ trở thành một trong những Lễ hội pháo hoa có quy mô lớn nhất Châu Á, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành thành phố lễ hội rực rỡ sắc màu trong suốt mùa hè 2017. Đó là khẳng định của UBND thành phố Đà Nẵng và Tập đoàn Sun Group tại cuộc họp báo công bố lễ hội vào sáng 5-12.

Thành phố của ánh sáng và lễ hội

DIFF 2017 là sản phẩm văn hóa, du lịch được kế thừa và phát triển những thành công của Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFC) đã diễn ra trong nhiều năm qua. Lần đầu tiên đánh dấu việc nâng tầm từ cuộc thi trình diễn lên một festival, DIFF 2017 sẽ gồm 8 đội thi đến từ các quốc gia có nghệ thuật pháo hoa phát triển là Anh, Australia, Áo, Thụy Sĩ, Italia, Trung Quốc, Nhật Bản cùng chủ nhà Việt Nam đã có kinh nghiệm từ các cuộc thi trước. Theo Ban tổ chức, đội pháo hoa Đà Nẵng-Việt Nam sẽ được đầu tư mạnh mẽ để có được chất lượng và công nghệ tốt, tiến tới có thể đi thi ở nước ngoài, tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng thương hiệu Thành phố Lễ hội pháo hoa trong tương lai.

Tổng đạo diễn chương trình Lê Quý Dương cho biết, lấy cảm hứng từ hình ảnh Ngũ Hành Sơn tiêu biểu cho Đà Nẵng, DIFF năm nay sẽ là chuỗi 5 chương trình với 5 đêm pháo hoa mang tên Hỏa - Thổ - Kim - Thủy - Mộc được tổ chức vào thứ bảy hàng tuần. Không gian bắn pháo hoa năm 2017 sẽ là sân khấu Ngũ hành, ở vị trí tương tự năm trước trên sông Hàn, được dàn dựng kỹ theo công nghệ hàng đầu thế giới sẽ mang tới một bữa tiệc âm thanh, ánh sáng và pháo hoa chưa từng có từ trước tới nay. Tất cả các đêm pháo hoa sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Không chỉ có những màn trình diễn pháo hoa, theo ông Đặng Minh Trường-Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group, trong suốt thời gian 2 tháng diễn ra, cả thành phố Đà Nẵng sẽ sôi động nhịp sống lễ hội với các sự kiện phụ trợ tầm cỡ và có tính liên kết, hướng đến người dân địa phương và du khách như lễ hội "Chân trần trên cát" và "Thắp lửa tri ân", lễ hội văn hóa Chăm, lễ hội điêu khắc, lễ hội ẩm thực quốc tế "Ngũ hành", lễ hội bia và nhiều hoạt động diễn ra trên đường phố, hai bên sông Hàn và không gian biển. "Chúng tôi sẽ cố gắng huy động các nguồn lực để cùng UBND TP Đà Nẵng đưa DIFF 2017 trở thành một trong những lễ hội pháo hoa có quy mô lớn nhất Châu Á. Mục tiêu của chúng tôi là thu hút 2 triệu lượt khách đến với Đà Nẵng trong suốt thời gian diễn ra sự kiện và xây dựng thương hiệu Đà Nẵng trở thành thành phố của Lễ hội pháo hoa với chiến lược 10 năm", ông Đặng Minh Trường cho biết.

UBND TP Đà Nẵng và Tập đoàn Sun Group chủ trì họp báo công bố Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017. Ảnh: Công Khanh

"Lễ hội phải đến" của bạn bè năm châu

Tại buổi họp báo, ông Huỳnh Văn Hùng - Giám đốc Sở VH-TT TP Đà Nẵng cho hay, ngày 15-10 vừa qua, thành phố đã được tổ chức du lịch thế giới World Travel Awards vinh danh là Điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu Châu Á. DIFF 2017 với quy mô lớn chưa từng có từ trước tới nay sẽ góp phần tiếp tục xây dựng điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu khu vực cho TP Đà Nẵng. "Chiến lược phát triển Lễ hội trong 3 giai đoạn ngắn hạn - 2017, trung hạn - 3 năm và dài hạn- 10 năm cũng đã được hoạch định rõ ràng. Thành phố tin tưởng rằng, DIFF sẽ tạo một dấu ấn mạnh mẽ trong năm 2017, và tương lai sẽ khẳng định một lễ hội phải đến với bạn bè năm châu", ông Hùng nhấn mạnh.

Về ý tưởng tổ chức lễ hội kéo dài trong thời gian 2 tháng, đại diện Tập đoàn Sun Group và các cơ quan của TP khẳng định, đây là khoảng thời gian phù hợp để kéo khách du lịch về thành phố suốt thời gian đầu mùa hè, vừa phù hợp với nhu cầu đi du lịch, nghỉ dưỡng cũng như thưởng thức pháo hoa, lễ hội. Du khách thay vì đến Đà Nẵng tập trung một vài đêm như DIFC trước đây thì có thể khảo sát, xem trước thông tin về màn trình diễn của từng đội mà mình yêu thích cũng như thời gian diễn ra các lễ hội để chủ động sắp xếp thời gian trải nghiệm. Ông Huỳnh Tấn Vinh-Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho rằng, đây là cách tổ chức rất phù hợp để "điều phối" du khách, tránh tình trạng no dồn đói góp. Thực tế những kỳ trình diễn pháo hoa trước đây, các khách sạn gần như đầy phòng, khách hàng muốn đặt thêm cũng không còn. Khi thời gian được kéo dài mà các hoạt động luôn đảm bảo chất lượng, hấp dẫn thì du khách sẽ đến nhiều nhưng không dồn dập, công suất buồng phòng cũng được duy trì đều đặn trong thời gian dài, điểm du lịch cũng đón khách thường xuyên.

Từ năm 2017, cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế sẽ trở thành Festival Pháo hoa quốc tế với quy mô, chất lượng được nâng cao. Ảnh: Công Khanh

UBND TP Đà Nẵng khẳng định năm 2017 sẽ là tiền đề phát triển thương hiệu pháo hoa của thành phố như một sản phẩm du lịch, một lễ hội văn hóa đẳng cấp của thành phố. Giai đoạn 2018 - 2020 sẽ là 3 năm xây dựng mô hình và thương hiệu qua việc đầu tư không gian biểu diễn đặc thù, riêng biệt cho các chương trình thi pháo hoa quốc tế, gắn liền với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và dịch vụ giải trí. Mỗi năm lễ hội pháo hoa sẽ có một chủ đề khác nhau để tạo cảm hứng, sự mới mẻ cho chương trình. Đến năm 2027 sẽ hoàn thành 10 năm định vị mô hình và phát triển thương hiệu lên đẳng cấp thế giới, đưa DIFF gia nhập hệ thống các festival văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giải trí đạt tiêu chuẩn của Diễn đàn Festival Quốc tế - IFF - UNESCO. Qua đó, thương hiệu "TP lễ hội pháo hoa" sẽ góp phần tăng sức hấp dẫn của Đà Nẵng và đưa TP trở thành điểm đến ấn tượng trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Trong buổi làm việc với Tập đoàn Sun Group trước cuộc họp báo, ông Huỳnh Đức Thơ-Chủ tịch UBND TP khẳng định, DIFF phải là một không gian văn hóa, lễ hội, du lịch tầm cỡ quốc tế, phải thu hút được thật nhiều khách du lịch. Ngoài chương trình đinh là các cuộc thi thì hoạt động phụ trợ trong suốt thời gian diễn ra lễ hội phải có chất, có tính liên kết và làm nổi bật hình ảnh Đà Nẵng với những nét đẹp mang tính đặc trưng, không trộn lẫn với nơi nào khác. "Thương hiệu pháo hoa Đà Nẵng được xây dựng rất khó khăn nhưng hiện đã là sản phẩm có đẳng cấp, vì vậy Tập đoàn Sun Group chỉ được làm tốt hơn lên chứ không thể làm bằng hoặc kém hơn trước đây", ông Thơ nhấn mạnh.

Công Khanh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/72_158722_le-ho-i-pha-o-hoa-quo-c-te-da-na-ng-2017-ky-vo-ng-.aspx