Le Pen: Tôi sẽ chạy đua cho một ghế trong quốc hội Pháp

Sau thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp vừa qua, nhà lãnh đạo cánh hữu Marine Le Pen cho biết sẽ tranh cử nghị viện vào tháng 6. Bà cũng khẳng định đảng Mặt trận dân tộc (FN) của mình có vai trò thiết yếu trong chính trị nước này.

Bà Le Pen sẽ tranh cử với tư cách đại diện của thành phố Hénin-Beaumont, nơi bà từng tranh cử chức thị trưởng vào năm 2012. Nếu tiếp tục thất bại, bà sẽ không thể đoàn kết đảng FN và trở thành đảng đối lập hàng đầu với phe tổng thống Pháp.

“Tôi không thể tưởng tượng việc không lãnh đạo đội quân của mình trong một trận chiến sống còn như thế này”, bà Le Pen cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình TF1, lần xuất hiện đầu tiên kể từ khi thua ông Emmanuel Macron vào ngày 7/5. Nữ chính trị gia tuyên bố ra ứng cử trong khi đang phải đối mặt với những bất ổn có thể làm ảnh hưởng đến mục tiêu mới của bà. Cháu gái bà, Marion Maréchal-Le Pen, một trong 2 nghị sĩ duy nhất của FN định từ bỏ chính trị, còn đảng FN đang ở tình trạng hỗn loạn.

Bà Le Pen tham gia một cuộc phỏng vấn truyền hình hôm thứ 5 (18/5)

Trong khi đó, ông Macron vừa hé lộ nội các mới với thành viên từ khắp các đảng phái chính trị nhằm thu hút sự ủng hộ. "Chúng tôi thực tế là phong trào chống đối duy nhất", bà Le Pen nói. Chủ tịch đảng FN khẳng định đảng của mình có một vai trò quan trọng vì hiện nay việc phân chia hữu tả đã trở thành cuộc đua giữa người ủng hộ toàn cầu hóa và người theo chủ nghĩa dân tộc như bà.

Bà Le Pen đang trông chờ vào 10,6 triệu người từng bầu cho mình trong cuộc tranh cử tổng thống hồi tháng 5 để giúp đưa đảng FN vào quốc hội Pháp trong cuộc bầu cử ngày 11 và 18/6.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/le-pen-toi-se-chay-dua-cho-mot-ghe-trong-quoc-hoi-phap-20170519102947624p145c151.news