Lệ Quyên 'mê hoặc' khán giả bằng những tình khúc Lam Phương

Trong liveshow 'Lệ Quyên-Những tình khúc Lam Phương', nữ ca sỹ đã đem tới cho khán giả một 'bữa tiệc' âm nhạc và cảm xúc với những tình khúc ngọt ngào

Tối 4/1/2017, liveshow "Lệ Quyên - Những tình khúc Lam Phương" đã diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Mở màn cho đêm diễn, Lê Quyên bước ra sân khấu với ca khúc "Biển Tình" của nhạc sỹ Lam Phương.

Liveshow "Lệ Quyên – Những tình khúc Lam Phương" diễn ra trong hơn 2h30 phút, Lệ Quyên thể hiện phần lớn những nhạc phẩm của nhạc sĩ Lam Phương nằm trong CD "Khúc Tình Xưa – Lam Phương" mà cô vừa ra mắt vào dịp Giáng sinh vừa qua.

Trong liveshow, Lệ Quyên đã lần lượt thể hiện thành công 22 ca khúc và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả tại đêm nhạc.

Bên cạnh đó, Lệ Quyên cũng đã dành thời gian để chia sẻ về những cảm xúc, kỉ niệm của mình khi được gặp và nói chuyện với nhạc sỹ Lam Phương trong chuyến biểu diễn bên Mỹ.

Ngoài ra, trong đêm diễn, Lệ Quyên còn mời nam ca sỹ Quốc Thiên. Cả hai cùng song ca bài "Cỏ úa" của nhạc sỹ Lam Phương.

Ngoài ra, Quốc Thiên còn hát đơn ca bài "Phút Cuối" do nhạc sỹ Lam Phương sáng tác.

Ngoài ra, đêm diễn còn có sự tham gia của ca sỹ Dương Triệu Vũ và...

... Quang Đại.

Dương Triệu Vũ là người chơi cùng Lệ Quyên từ khi còn ở hải ngoại và từng mời Lệ Quyên xuất hiện trong các MV, album trước đây.

Còn Quốc Thiên có thể nói là học trò mới của Lệ Quyên, được cô dẫn dắt theo dòng bolero. Nam ca sĩ cũng là người từng xuất hiện trong liveshow "Duyên phận" của Lệ Quyên từng diễn ra vào tháng 10 tại Hà Nội.

Ngoài ra, để tránh sự một màu cho liveshow, Lệ Quyên thể hiện thêm các ca khúc của các nhạc sĩ khác như Thái Thịnh (Duyên phận), Trúc Phương (Đêm tâm sự, Mưa nửa đêm), Trần Thiện Thanh (Hoa Trinh Nữ, Hàn Mặc Tử,…),…

Những ca khúc như: Biển tình, Trăm nhớ ngàn thương… cho thấy một Lệ Quyên làm chủ cuộc chơi và là người nắm rõ “ngóc ngách” trên mọi ngả rẽ âm nhạc mà cô đang đi.

Có thể nói, nếu như trước đây người ta biết đến Lệ Quyên với nhạc trẻ, thì sau này, cái duyên trời định đã giúp cô đưa dòng Bolero trong nước lên một tầm hấp dẫn mới, khiến khán giả có tuổi phải gật gù, khán giả trẻ phải tò mò nghe thử và dần yêu thích.

Các ca khúc cứ thế vang lên, kông ủy mị, sướt mướt, không quằn quại rên xiết, mà ngược lại, trầm ấm ở âm vực thấp, vang, sáng ở những nốt cao, kỹ thuật hát to, nhỏ được rèn luyện tốt cũng khiến cho Lệ Quyên hát những ca khúc khó không hề hụt hơi, chấp chới.

Khép lại cho đêm diễn là màn xuất hiện ấn tượng của Lệ Quyên từ trên đỉnh của sân khấu.

Liên khúc "Mùa xuân đầu tiên" và "Nếu xuân này vắng anh" đã thay cho lời kết trong liveshow "Lệ Quyên-Những tình khúc Lam Phương".

Không khí vui tươi, rộn ràng của năm mới mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Có thể nói, liveshow "Lệ Quyên - Những tình khúc Lam Phương" đã diễn ra vừa vặn, không còn bị kéo dài như những liveshow trước đây. Liveshow một lần nữa thể hiện sức nóng, sự cuốn hút không có đối thủ của Lệ Quyên ở thời điểm hiện tại.

Huy Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/le-quyen-me-hoac-khan-gia-bang-nhung-tinh-khuc-lam-phuong-583511.vov