Lễ tiếp nhận tác phẩm viết về Bác Hồ tại Lào

Ngày 19/5, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức lễ trao tặng tác phẩm “Hồ Chí Minh – Mặt trời soi sáng muôn đời” viết cho dàn nhạc giao hưởng của nhạc sĩ, Nghệ sĩ Quốc gia Lào Đuang-my-xay Ly-kay-da trao tặng nhân dân Việt Nam.

Ông Nguyễn Gia Lâm - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tiếp nhận tác phẩm âm nhạc do nhạc sĩ Đuang-mi-xay Ly-kay-da trao tặng.(Ảnh: Internet)

Nội dung chính của bản giao hưởng ca ngợi phẩm chất đạo đức cách mạng, tài năng lãnh đạo, tấm gương sáng ngời cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; ca ngợi vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam.

Nhạc sỹ, nghệ sỹ Quốc gia Duangmyxay Lykaya có tình cảm gắn bó với Việt Nam, đặc biệt với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông xúc động cho biết: Sinh thời, Bác Hồ quan tâm đặc biệt cách mạng Lào. Với tình yêu, sự kính trọng với Người, ông đã đến Pác Bó, Bến cảng Nhà Rồng cùng nhiều nơi khác, đọc thêm các tác phẩm âm nhạc Việt Nam để hiểu hơn về cuộc đời hoạt động của Người. Từ đó ông đã cho ra đời bản giao hưởng “Hồ Chí Minh – Mặt trời soi sáng muôn đời”.

Ông mong muốn tác phẩm sẽ được các đơn vị nghệ thuật Việt Nam luyện tập và sớm cho ra mắt công chúng.

Bên cạnh bản giao hưởng này, ông còn sáng tác nhiều tác phẩm âm nhạc về Bác như Bản giao hưởng “Hồng Hà-Mekong,” “Bông sen đỏ”; các ca khúc bằng tiếng Mông như “Nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời” và “Người Bác của chúng ta”... Ngoài tác phẩm âm nhạc, nhạc sỹ Duangmyxay còn dịch tác phẩm “Cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh” của tác giả Trần Dân Tiên sang tiếng Lào.

Về phía Việt Nam, thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Đại biện lâm thời Hoàng Xuân Hải cho biết, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào rất là vinh dự được tiếp nhận tác phẩm giao hưởng ‘Hồ Chí Minh – Mặt trường soi sáng muôn đời’, của Nhạc sĩ, nghệ sĩ quốc gia Lào Duangmyxay Lykaya viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là một tác phẩm rất có ý nghĩa ca ngợi về lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, đồng thời hy vọng trong thời gian tới, các nghệ sĩ của hai nước luyện tập sớm công diễn tác phẩm có ý nghĩa này cho công chúng cả Việt Nam và Lào.

T.Dung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.gov.vn/sites/vi-vn/details/13/lang-kinh/146261/le-tiep-nhan-tac-pham-viet-ve-bac-ho-tai-lao.aspx