Lễ trao giải MAMA: Ngày càng xuống cấp và cần sự đổi mới?

Liên tiếp 3 năm liền dính sạn, lễ trao giải thưởng âm nhạc lớn nhất Hàn Quốc khiến nhiều người thất vọng vì sự thiếu chuyên nghiệp. Năm nay MAMA sẽ tổ chức ở Việt Nam, không ít người buồn rầu nhìn về lễ trao giải những năm trước và hi vọng một sự chỉn chu, hoành tráng như xưa.

Mnet Asian Music Awards (thường được gọi tắt là MAMA) là một giải thưởng âm nhạc lớn được tổ chức hàng năm của Hàn Quốc, thành lập bởi công ty giải trí Mnet Media. Cùng với Seol Music Awards, Golden Disk Awards và Melon Music Awards, MAMA là một trong 4 giải thưởng thường niên quan trọng và danh giá nhất cho những nghệ sĩ tại Hàn.

Mặc dù là giải thưởng mang tầm cỡ quốc gia, thậm chí có ảnh hưởng ra toàn thế giới nhưng MAMA không ít lần khiến nhiều người thất vọng vì sự thiếu chuyên nghiệp và những lùm xùm tai tiếng xung quanh.

1. Tiêu chí tùy hứng, mập mờ

Cho đến nay, BTC của MAMA chưa bao giờ công bố các tiêu chí chính thức để xét chọn trao giải, vì vậy tiêu chí đề cử có lẽ vấn mãi là ẩn số không lời giải đáp. Chính vì thế, không ít luồng tin xung quanh cho rằng Mnet ưu ái cho gà nhà, vùi giập "con ghẻ".

Về cơ bản, MAMA sẽ xem xét tất cả những hoạt động của các nhóm nhạc tính từ đầu năm đến lúc công bố chốt danh sách. Vì vậy nhóm nào cũng có thể có cơ hội xuất hiện trong danh sách dài dằng dặc này chỉ cần debut trước ngày MAMA "chốt sổ". Bên cạnh đó, có một vài tiêu chí liên quan trực tiếp đến các hạng mục trao giải như: sự ảnh hưởng đối với thị trường trong và ngoài nước, lượng album chính thức tiêu thụ được, lượng tải về và nghe online trên trang trực tuyến, lượng fan yêu thích,...Mặc dù vậy, chưa có một bản công bố chính thức nào về số lượng cũng như mức đánh giá các tiêu chí khiến nhiều người cho rằng các giải thưởng vẫn mang tính chất tương đối và cảm tính.

2. Đến chính nghệ sĩ được trao giải cũng không có mặt, tẩy chay sự thiếu công bằng

Đầu tiên là vào năm 2007, khi MAMA còn là giải thưởng với cái tên M.net KM Music Festival (MKMF), M và Shin Hye Sung (hai thành viên của nhóm nhạc Shinhwa) bất ngờ rời đêm trao giải ngay trước khi phát sóng.

Năm 2009, SM Entertainment và Inwoo Production tẩy chay sự kiện vào ngày 21 vì vậy không có ai trong số các nghệ sĩ tham dự sự kiện. Inwoo Production đại diện cho các ca sĩ nhạc trot Jang Yun-jeong và Park Huyn-bin, công bố tẩy chay và đặt câu hỏi về sự công bằng của lễ trao giải.

Trong khi đó, thông qua một trang báo chí, S.M. Entertainment tuyên bố rằng họ đã đặt chỗ câu hỏi đến các tiêu chuẩn của sự công bằng và các tiêu chí được sử dụng trong việc lựa chọn, với lý do rằng Girls's Generation đã đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc một trong chín tuần liên tiếp nhưng không bao giờ được đứng nhất trên chương trình của giải và chỉ ra mắt trên bảng xếp hạng của họ một tháng sau khi album được phát hành.

SM cũng yêu cầu rằng các nghệ sĩ của họ hãy thăm dò di động mà đòi hỏi người tham gia phải trả một khoản phí để bỏ phiếu nói rằng họ "không muốn các fan phải chịu thiệt thòi từ một cuộc bình chọn chỉ với mục đích thương mại". SS501 ở DSP Media, Son Dam Bivà After School ở Pledis Entertainment cũng đã không tham dự lễ trao giải vì các tour diễn quá dày đặc.

Năm 2010, 2AM, BEAST, Super Junior, 4Minute, KARA, SNSD, BoA, Bi Rain, After School, Lee Hyori,.... liên tiếp các nghệ sĩ lớn được đề cử nhưng vắng bóng tại MAMA.

Có vẻ như mặc dù là giải thưởng danh giá nhưng nhiều nghệ sĩ không thiết tha đến với MAMA thì phải!

3. Sạn sân khấu và kịch bản

Mặc dù là giải thưởng âm nhạc được đầu tư kĩ lưỡng nhưng không ít lần MAMA khiến người xem ngán ngẩm về độ nhạt và có phần xuống cấp trong kịch bản chương trình. 3 năm liên tiếp, MAMA dính phải những sai phạm không đáng có.

Đầu tiên là sự độc tôn của những cái tên. Không thể phủ nhận rằng các gà cưng nhà SM, YG, JYP luôn là cái tên sáng giá vì độ ảnh hưởng, tuy nhiên sự lặp đi lặp lại các nhóm nhạc khiến cho nhiều người ngán ngẩm, các fan của nhóm nhạc trung lập khác thì chán nản vì cho rằng thần tượng của họ chẳng có chỗ mà chen chân vào các hạng mục.

Bên cạnh đó, MAMA 2014 là tâm điểm hứng nhiều gạch đá khi G-Dragon, Bobby đua nhau đá xoáy nghệ sĩ khác và MAMA trên sân khấu. G-Dragon hợp tác cùng Tae Yang trong ca khúc Good Boy trên sân khấu, tuy nhiên, phần rạp do nam ca sĩ sáng tác gây ra nhiều tranh cãi. Những câu rap làm dấy lên sự nghi ngờ bao gồm: “Đây là vụ “cá kiếm” cuối cùng cho những người ba phải” và “Đã một năm rồi, MAMA. Vì anh tạo ra giải thưởng lớn, anh trao giải cũng rất hào phóng để mọi người không đánh nhau”. Có ý kiện nhận định trưởng nhóm Big Bang đang tố cáo các nhà sản xuất MAMA ba phải và trao giải thưởng cho tất cả mọi người chỉ để thu hút sự chú ý.

Đến năm 2015, MAMA được ví "vắng như chùa bà Đanh" bởi diễn ra chậm hẳn 1 tiếng so với thông báo, các nghệ sĩ đồng loạt bỏ về, Thậm chí khi xướng tên BIGBANG, hàng ghế khách mời trống trơn khiến nhiều người bức xúc. MAMA 2015 cũng khiến nhiều fan khó cảm thấy khó chịu khi quá ưu ái với các nghệ sĩ nhà YG. Trong khi các nhóm khác chỉ xuất hiện nhiều nhất 2 màn trình diễn thì “gà nhà YG” được nắm trọn sân khấu với 3-4 ca khúc. Không những thế, ban tổ chức còn không công bằng với các tân binh khác khi để IKON - rookies ra mắt 6 tháng biểu diễn với thời lượng gần bằng các tiền bối, chưa kể nghệ sĩ được chọn để khép lại chương trình lại là PSY, cũng đến từ YG.

MAMA 2016 trở thành cú tuột dốc trong suốt gần 20 năm của giải thưởng khi nhầm lẫn tai hại, viết sai cả tên nghệ sĩ trong khi họ biểu diễn. Khi GOT7 trình diễn, màn hình lại hiện lên tiết mục Hard Carry của... Monsta X. Tên của thành viên Jackson bị đánh nhầm thành Jacson. MAMAcòn viết sai tên DAY6 thành DAY8 trong đề cử Best Band Performance. Không những thế sân khấu MAMA còn dính nghi án đạo nhái. Điều đó khiến người xem đặt câu hỏi lớn: Liệu rằng BTC có đang thực sự nghiêm túc với những nghệ sĩ được mời đến?

4. Đã đến lúc MAMA đổi mới và "thay máu"

Sau những thất vọng MAMA mang đến cho khán giả và cả nghệ sĩ, đã đến lúc giải thưởng này trở về với đúng nghĩa giải thưởng tôn vinh những nhóm nhạc tài năng, có tầm ảnh hưởng như chính mục đích ban đầu mà nó được sinh ra.

Ý nghĩa của MAMA sẽ là gì nếu như chính nghệ sĩ nhận giải cũng không cảm thấy giá trị giải thưởng và sự tôn trọng từ phía BTC? Hay người xem cũng không còn muốn đoái hoài, chờ mong sự kịch tính, chờ mong thần tượng của mình được xướng tên?

Năm 2017, MAMA sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào ngày 25/11. nhiều người vẫn đặt hi vọng về sự trở lại của lễ trao giải đình đám, hoành tráng và danh giá bậc nhất Hàn Quốc.

Khiết Khiết

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/le-trao-giai-mama-ngay-cang-xuong-cap-va-can-su-doi-moi-226076/