Lễ trao tặng Bản giao hưởng viết về Bác Hồ tại Lào

Bản giao hưởng “Hồ Chí Minh – Mặt trời soi sáng muôn đời” là món quà đặc biệt của nhân dân Lào dành để ca ngợi Bác Hồ kính yêu.

Sáng 19/5, tại trụ trở Trung tâm văn hóa Việt Nam tại thủ đô Vientiane, Lào đã diễn ra Lễ trao tặng Bản giao hưởng “Hồ Chí Minh – Mặt trời soi sáng muôn đời” của Nhạc sĩ, Nghệ sĩ Quốc gia Lào Duangmyxay Lykaya trao tặng nhân dân Việt Nam.

Lễ trao tặng Bản giao hưởng “Hồ Chí Minh – Mặt trời soi sáng muôn đời”.

Tới dự có ông Hoàng Xuân Hải, Đại biện lâm thời Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, đại diện Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào cùng các đơn vị liên quan.

Nhạc sĩ Duangmyxay Lykaya chia sẻ, bản giao hưởng này ông đã sáng tác với tấm lòng kính yêu đối với Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, người bạn lớn của nhân dân các dân tộc Lào. Bản giao hưởng có nội dung chính là ca ngợi đạo đức cách mạng, tấm gương sáng ngời của Bác Hồ.

Nhạc sĩ Lykaya nói: “Tôi trao tặng tác phẩm này cho nhân dân Việt Nam anh hùng. Ngày hôm nay là một dấu mốc quan trọng, là tấm lòng của tôi một nhạc sỹ người Lào, là món quà đặc biệt của nhân dân Lào dành để ca ngợi Bác Hồ kính yêu, người chiến sỹ cộng sản, người lãnh tụ vĩ đạo của phong trào giải phóng dân tộc”.

Ông Hoàng Xuân Hải, Đại biện lâm thời Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Lào cho biết: “Trong những năm qua nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ Lào đã có những sáng tác, đặc biệt là những tác phẩm âm nhạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như ca ngợi về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào”.

Nhạc sĩ Duangmyxay Lykaya phát biểu tại buổi lễ.

“Hôm nay, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào rất là vinh dự được tiếp nhận tác phẩm giao hưởng ‘Hồ Chí Minh – Mặt trường soi sáng muôn đời’, của Nhạc sĩ, nghệ sĩ quốc gia Lào Duangmyxay Lykaya viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi cho đây là một tác phẩm rất có ý nghĩa ca ngợi về lãnh tụ kính yêu của chúng ta, đồng thời hy vọng trong thời gian tới, các nghệ sĩ của hai nước luyện tập sớm công diễn tác phẩm có ý nghĩa này cho công chúng cả Việt Nam và Lào”, ông Hoàng Xuân Hải nói thêm.

Nhạc sĩ, Nghệ sĩ Quốc gia Duangmyxay Lykaya là người có tình cảm gắn bó với đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhạc sĩ đã sáng tác nhiều tác phẩm âm nhạc về Người như: các bản giao hưởng “Hồng Hà -MêKông”, “Bông Sen đỏ”, các ca khúc bằng tiếng Mông “Nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời” và bài “Người Bác của chúng ta”... Các tác phẩm của nhạc sĩ đã được biểu diễn trong nhiều sự kiện lớn trên đất nước Lào; nhiều tác phẩm đã được biểu diễn tại một số tỉnh, thành phố của Việt Nam như Thủ đô Hà Nội, Nghệ An, Lào Cai, Điện Biên./.

Mỹ Bình/VOV-Vientiane

Nguồn VOV: http://vov.vn/nguoi-viet/le-trao-tang-ban-giao-huong-viet-ve-bac-ho-tai-lao-512223.vov