Lê Văn Công được tặng vé bay miễn phí như Hoàng Xuân Vinh

Đô cử giành HCV Paralympics 2016 vui mừng khi lần đầu nhận được phần thưởng trọn đời. Anh dự định sẽ đưa gia đình đi du lịch trong tương lai với tấm vé miễn phí.

Chiều 11/10, một hãng máy bay của Malaysia đã tổ chức lễ trao tặng vé bay miễn phí trọn đời cho các VĐV Đông Nam Á giành huy chương vàng tại Paralympics 2016 - mức thưởng này ngang với các vận động viên giành HCV tại Olympics 2016.

Bên cạnh nhóm VĐV giành tấm huy chương cao nhất, các vận động viên đạt huy chương bạc và huy chương đồng cũng vinh dự nhận vé bay miễn phí trong thời gian lần lượt là 5 năm và 3 năm.

VĐV duy nhất giành huy chương vàng tại Paralympics 2016 cho đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam, Lê Văn Công chia sẻ, trong suốt 32 năm cuộc đời, anh chưa từng đi du lịch ở đâu, kể cả các địa danh trong nước.

"Tôi rất vui mừng khi lần đầu tiên nhận được phần thưởng trọn đời. Tôi sẽ có kế hoạch đi du lịch cùng gia đình trong tương lai, nhưng trước mắt phải tập trung rèn luyện để duy trì phong độ chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới", đô cử người Hà Tĩnh chia sẻ.

Lê Văn Công nhận tiền thưởng cấp nhà nước ở mức ngang với Hoàng Xuân Vinh. Tuy nhiên, số tiền tài trợ và thu hút quảng cáo của Văn Công thua kém rất nhiều so với xạ thủ quân đội.

Đại diện hãng máy bay của Malaysia, ông Tony Fernandes cho biết: "Các VĐV khuyết tật đã cho chúng ta thấy tinh thần chiến đấu của con người có thể vượt qua mọi giới hạn, với ý chí, lòng quyết tâm và sự tập luyện hăng say. Thành tích của họ đã trở thành nguồn cảm hứng cho khu vực và cho toàn thế giới”.

Trước đó, rạng sáng 9/9 (giờ VN), VĐV Lê Văn Công đã giành HCV và phá kỷ lục hạng cân 49 kg nam môn cử tạ tại Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympics ở Rio de Janeiro, Brazil.

Các VĐV nhận phần thưởng của nhà tài trợ AirAsia từ Malaysia.

Lê Văn Công về nhất khi vượt qua mức tổng cử 181 kg, đồng thời 2 lần phá kỷ lục Paralympics ở hạng cân này. HCB thuộc về Omar Qarada (Jordan, 177 kg) và người đoạt HCĐ là Nandor Tunkel (Hungary, 155 kg).

Đây là tấm huy chương đầu tiên của Thể thao Việt Nam tại những các kỳ Paralympics, kể từ khi bắt đầu tham dự năm 2000.

Lê Văn Công (32 tuổi) sinh ra tại Hà Tĩnh, bị chứng tóp teo chân từ nhỏ do mẹ bị sốt xuất huyết trong thời gian mang thai. Năm 2005, anh vào TP HCM lập nghiệp và gia nhập CLB hướng nghiệp dành cho người khuyết tật. Sau đó anh gắn bó với thể thao bắt đầu từ điền kinh rồi chuyển sang cử tạ.
Chỉ sau 2 năm tập luyện, Lê Văn Công đã giành HCV hạng cân 48 kg tại ASEAN Para Games 2007 với thành tích 152,2 kg. Sau khi mất 2 năm để điều trị chấn thương từ năm 2011 đến 2013, VĐV này đã liên tục gặt hái thành công khi 3 lần phá kỷ lục thế giới và đoạt HCV tại ASEAN Para Games 2014 (180 kg và 181,5kg), giải vô địch châu Á 2015 (182kg).

Tùng Lê

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/le-van-cong-duoc-tang-ve-bay-mien-phi-nhu-hoang-xuan-vinh-post689043.html