Lee Da Hae: Hye Won phải nhận nhiều chỉ trích do quá nổi bật

(2Sao) - Trả lời phỏng vấn về việc tại sao nhân vật của Lee Da Hae trong phim là người duy nhất phải nhận khá nhiều phàn nàn từ phía khán giả, nữ diễn viên này cho biết đó là do nhân vật của cô quá nổi bật.

Gần đây, bộ phim "Chuno" thu hút sự chú ý và yêu mến của đông đảo khán giả. Liên tục trong nhiều tuần, phim luôn đạt rating trên 30%. Tuy nhiên, trong khi các nam chính của phim như Jang Hyuk, Oh Ji Ho, Kim Ji Suk và Han Jung Soo nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất cũng màn trình diễn võ thuật ấn tượng thì nữ chính của phim - Lee Da Hae (thủ vai nô lệ Un Nyun và sau đó chuyển thành tiểu thư quyền quý Kim Hye Won) lại liên tục nhận phải phản hồi tiêu cực từ phía khán giả. Lee Da Hae Nhiều khán giả phàn nàn rằng tạo hình của Lee Da Hae quá xinh đẹp, gọn gàng, sạch sẽ, không giống với hình ảnh của một nô lệ đang bỏ trốn. Hơn thế nữa, Lee Da Hae còn phải nhận khá nhiều chỉ trích vì để lộ ngực quá nhiều trong phim. Gần đây, nữ diễn viên khả ái này đã đồng ý tham gia buổi phỏng vấn với IS Plus, chia sẻ về vai diễn của cô trong "Chuno". Thời gian gần đây, bộ phim "Chuno" rất cuốn hút khán giả, tuy nhiên lại có khá nhiều phàn nàn xung quanh nhân vật Un Nyun? Lee Da Hae: Việc các khán giả rất yêu quý bộ phim tạo động lực và khích lệ rất lớn đối với các thành viên trong đoàn phim. Nhưng dường như nhân vật Hye Won lại là nhân vật duy nhất phải nhận khá nhiều chỉ trích từ phía khán giả. Điều này khiến tôi rất buồn. Lee Da Hae trong phim "Chuno" Chị có sơn móng tay khi quay phim không? Lee Da Hae: Cũng có một số người từng nhắc tới chuyện này, nhưng tôi thấy điều đó thực sự không công bằng. Làm sao một diễn viên có thể sơn móng tay khi đóng phim cổ trang được? Cái này chẳng có tác dụng gì cả. Nếu tôi nói rằng tôi không sơn gì cả, thì mọi người sẽ nói tôi đã dùng màu bóng. Nhưng trên thực tế, móng tay tôi hoàn toàn không có màu sơn. Tôi nghĩ rằng chuyện này cũng không có gì to tát cả. Nếu như màu sơn quá sáng thì lúc đó mới là vấn đề. Lee Da Hae trong phim "Chuno" Cũng có một số phàn nàn rằng chị đã đeo đồng hồ khi quay phim? Lee Da Hae: Điều này thậm chí còn ngớ ngẩn hơn những chỉ trích về sơn móng tay. Làm sao tôi có thể đeo đồng hồ khi đóng phim cổ trang cơ chứ? Đây là điều mà ai cũng biết cả. Oh Ji Ho và Lee Da Hae trong phim "Chuno" Cảnh phim nhân vật của chị suýt bị cưỡng bức và việc làm mờ các cảnh lộ ngực của chị cũng gây ra không ít tranh luận. Lee Da Hae: Đây không phải là việc mà tôi có thể kiểm soát được. Là một diễn viên, có khá nhiều việc nằm ngoài tầm với của bạn. Tôi thực sự rất buồn về điều này. Khi các cảnh làm mờ được phát sóng và nhận phải nhiều lời phàn nàn, tôi đã gọi điện và kêu ca với anh Jang Hyuk hơn 40 phút liền. Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng tại sao những chuyện như thế này chỉ xảy đến với tôi? Và anh Jang Hyuk đã khuyên tôi rằng: "Khi mọi chuyện qua đi, mọi việc sẽ thuận lợi cả thôi". Các cảnh lộ ngực của Lee Da Hae nhận phải khá nhiều phàn nàn từ phía khán giả Chắc hẳn là tồi tệ lắm khi có tới một danh sách dài tên các nhận vật bị chết hoặc bị thương bởi nhân vật Un Nyun của chị ? Lee Da Hae: Tôi cũng hiểu được điều này. Tôi cũng đã từng xem qua danh sách đó và tôi nhớ rằng trong đó có ghi: "Chính do lỗi của Un Nyun mà gia đình của Dae Gil bị hủy hoại và vì việc làm mờ cảnh Un Nyun lộ ngực khiến khán giả giảm hứng thú xem phim". Danh sách đó cho rằng tất cả những điều tồi tệ xảy ra trong bộ phim đều do lỗi của Un Nyun mà ra. Lee Da Hae trong phim "Chuno" Tại sao chị là người duy nhất phải nhận những lời chỉ trích này? Lee Da Hae: Trong "Chuno", nhân vật Hye Won thực sự nổi bật. Trong một bộ phim truyền hình cổ trang võ thuật như thế này, nhân vật Hye Won thực sự khiến mọi người chú ý hơn so với các bộ phim khác. Tôi nghĩ khán giả không thích tôi bởi vì các nhân vật nam chính tài giỏi, điển trai trong phim đều đem lòng yêu nhân vật của tôi tha thiết. Tôi thực sự muốn nghĩ rằng việc nhân vật của mình phải nhận nhiều lời chỉ trích bởi vì có rất nhiều người yên mến bộ phim này. Lee Da Hae trong phim "Chuno" Dường như nhiều khán giả không thích các diễn viên luôn thể hiện xinh đẹp mà không phù hợp với hoàn cảnh nhân vật? Lee Da Hae: Tuy nhiên, tôi không hề làm điều đó... Tôi thừa nhận một số phàn nàn từ phía khán giả. Đúng là dù có là ý định của biên kịch hay đạo diễn thì với tư cách là một diễn viên, đáng ra tôi phải chú ý hơn đến trang phục và hóa trang của mình. Chắc hẳn chị đã phải trải qua một thời gian khá khó khăn? Lee Da Hae: Đúng vậy, quá khó khăn là đằng khác. Tôi phải cố gắng lắm mới kiềm chế được cảm xúc của mình. Tuy nhiên, hiện giờ tôi đã có thể cười một chút. Thời gian gần đây, tôi thường xuyên làm cho tay mình bẩn đi khi quay phim. Thậm chí dù tay tôi bị nẻ vì thời tiết lạnh, tôi cũng không dám dùng sữa dưỡng ẩm da tay. Lee Da Hae trong phim "Chuno" Các bạn đồng nghiệp của chị nói gì? Lee Da Hae: Jang Hyuk khuyên tôi rằng nếu tôi tiếp tục cố gắng tới cùng, mọi chuyện đâu sẽ vào đó. Anh Oh Ji Ho lại đóngi va trò là người phát ngôn của tôi. Tới đâu anh cũng nói rằng Lee Da Hae không phải là người như vậy đâu. Chuyện gì sẽ xảy đến với nhân vật Hye Won trong tương lai? Lee Da Hae: Nhân vật Hye Won bắt đầu có sự thay đổi lớn từ tập 10. Cô ấy sẽ có nhiều cảnh tâm trạng và miêu tả tâm lý hơn. Có lẽ điều này sẽ làm giảm các phàn nàn về nhân vật của tôi. (Cười) Hồng Anh Theo DB

Nguồn VietnamNet: http://2sao.vietnamnet.vn/p1002c1022n20100228212902468/lee-da-hae-hye-won-phai-nhan-nhieu-chi-trich-do-qua-noi-bat.vnn