Lee & Man thừa nhận có mùi hôi từ nhà máy giấy

(TBKTSG Online) – Liên quan đến những thông tin người dân phản ánh về ô nhiễm môi trường xuất phát từ nhà máy giấy Lee & Man của Công ty TNHH giấy Lee & Man Việt Nam, đơn vị này đã có buổi làm việc với các cơ quan báo chí để thông tin về vấn đề này. Ngoài thừa nhận có xuất hiện mùi hôi, đơn vị này cho rằng các vấn đề khác đều trong phạm vi an toàn.

Dự án nhà máy giấy Lee & Man bị người dân phản ánh về tình trạng gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Trung Chánh.

Tại buổi làm việc với các cơ quan báo chí hôm 13-9 ở tỉnh Hậu Giang, ông Patrick Chung, Tổng giám đốc Công ty TNHH giấy Lee & Man Việt Nam cho biết, ngày 7-9-2017, Lee & Man có nhận phản ánh của người dân thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (nằm cạnh nhà máy giấy Lee & Man) về tình trạng ô nhiễm môi trường xuất phát từ nhà máy này.

Tuy nhiên, ngoài việc thừa nhận có xuất hiện mùi hôi, ông Chung cho biết mọi vấn đề khác như tiếng ồn, chất lượng nguồn nước, khói bụi…, tất cả đều an toàn. Ông Chung giải thích, mùi hôi xuất phát từ khu vực lưu trữ giấy sợi phẩm cấp thấp của đơn vị này nhưng mùi hôi đó đã được xử lý sau khi có phản ánh.

Liên quan đến phản ánh về chất lượng nguồn nước và khói bụi, ông Chung cho rằng, đó là những thông tin không có thật. “Chúng tôi sử dụng nước từ sông này, hít thở không khí ở đây và tôi không có bất cứ một vấn đề gì cả. Trên thực tế, người dân ở đây vẫn đang nuôi cá và cá vẫn sinh trưởng bình thường”, ông cho biết.

Còn đối với tiếng ồn, theo ông Chung, Lee & Man luôn đo kiểm và chưa bao giờ ghi nhận tiếng ồn vượt chuẩn cho phép. “Không phải chỉ một mình chúng tôi mà các cơ quan chức năng, Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang cũng đo, kiểm về tiếng ồn và không có vấn đề gì cả”, ông nói.

Trước đó người dân khu vực thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành đã phản ánh việc xuất hiện tình trạng ô nhiễm môi trường xung quanh nhà máy giấy Lee & Man. Ngoài mùi hôi, họ còn phản ánh nước sông khu vực xung quanh nhà máy xuất hiện tình trạng “nhớt nhớt” ở bề mặt vật dụng tiếp xúc với nước.

Tại buổi làm việc, phóng viên của Đài truyền hình tỉnh Hậu Giang dẫn báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương này (đây là số liệu quan trắc tự động hệ thống xử lý nước thải từ nhà máy giấy Lee & Man gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang) cho biết, từ ngày 14-8-2017 đến 9-9-2017 có 3 thời điểm thông số độ màu của nước vượt mức cho phép so với quy định cho phép 3,04-3,05 lần.

Liên quan đến thông tin này, bà Phạm Thị Dung, Giám đốc cấp cao Công ty TNHH giấy Lee & Man cho biết, hệ thống quan trắc của Lee & Man chuyển số liệu về cơ quan quản lý môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang) 5 phút một lần. “Như vậy, trong thời gian 1 tháng như nêu ở đây, thì hệ thống quan trắc này truyền kết quả về cơ quan quản lý môi trường khoảng 10.000 lần (thực tế chỉ hơn 8.600 lần) và trong 10.000 lần như vậy nếu có khoảng 3 lần vượt thì tỷ lệ rất là thấp”, bà Dung cho biết.

Bà Dung nói, nếu như 5 phút trước có chỉ số màu nước vượt 3 lần (3,04-3,05 lần), nhưng 5 phút sau lại bình thường, “thì không phải là vấn đề gì cả”. Bà thêm rằng không thể tìm được bất cứ một nhà máy giấy nào hay nhà máy công nghiệp nào có thể đạt đến thông số 3 lần trong 10.000 lần mà đầu đo tự động ghi nhận chỉ số như vậy.

Trả lời câu hỏi của TBKTSG Online liên quan đến việc có thông tin sẽ thu hồi dự án nhà máy bột giấy Lee & Man - một trong những dự án của Công ty TNHH Lee & Man Việt Nam thuộc Tập đoàn Lee & Man Paper (Hồng Kông) đầu tư tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, ông Patrick Chung nói rằng chưa nghe bất kỳ thông tin nào về chuyện này.

Còn bà Dung cho biết: “Sau khi nghe thông tin như vậy từ báo chí, chúng tôi có hỏi chính quyền địa phương, thì địa phương nói rằng họ không có bất cứ lý do gì để thu hồi”.

Trung Chánh

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/164650/lee--man-thua-nhan-co-mui-hoi-tu-nha-may-giay.html