Lee Nguyễn ghi bàn vào lưới Julio Cesar, chinh phục khán giả ở MLS

Trên chấm 11m, cầu thủ người Mỹ gốc Việt Lee Nguyễn đã khiến thủ môn Julio Cesar, người gác đền số một của ĐT Brazil, phải vào lưới nhặt bóng ở trận thắng 2-1 của New England Revolution trước Toronto FC.

New England Revolution đã đánh bại Toronto FC 2-1 vào ngày 4/5 tại MLS (giải bóng đá Nhà nghề Mĩ) nhờ 2 bàn thắng của Patrick Mullins (phút 24) và Lee Nguyễn (phút 82). Bàn thắng trên chấm 11m của Lee Nguyễn (27 tuổi) đã gây ấn tượng mạnh khi anh hạ gục thủ môn Julio Cesar, người gác đền số một của ĐT Brazil. Đáng chú ý khi trong đội hình của Toronto FC, ngoài thủ môn Julio Cesar còn có những ngôi sao khác như Michael Bradley (cựu cầu thủ của AS Roma) và Jermain Defoe (cựu tiền đạo của Tottenham).

Lee Nguyễn làm lu mờ Michael Bradley (cựu tiền vệ của AS Roma)

Trên trang MLSSocer.com , cây bút thể thao Matthew Doyle đã ca ngợi tiền vệ người Mỹ gốc Việt hết lời. Matthew Doyle cho rằng với màn trình diễn ở trận gặp Toronto FC, Lee Nguyễn là ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất MLS tháng Năm này. Thậm chí Matthew Doyle còn nhận định Lee Nguyễn là "cầu thủ xuất sắc nhất ở MLS vào thời điểm này mà không ai có thể tranh cãi được".

Lee Nguyễn gia nhập New England Revolution vào năm 2012 sau khi đã thi đấu ở Việt Nam trong màu áo của Hoàng Anh Gia Lai và Becamex Bình Dương. Mùa giải này, Lee Nguyễn đã ra sân 8 lần và ghi 4 bàn thắng cho New England Revolution.

Clip trận thắng 2-1 của New England Revolution trước Toronto FC:

Clip Lee Nguyễn thi đấu trong màu áo HAGL :

Sơn Tùng

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/the-thao/lee-nguyen-ghi-ban-vao-luoi-julio-cesar-chinh-phuc-khan-gia-o-mls-n20140504150833417.htm