Leicester bay cao trên ngôi đầu sau khi đánh bại Liverpool

Vardy lập siêu phẩm giúp Leicester City giành chiến thắng 2-0 trước Liverpool trong trận đấu thuộc vòng 24 Premier League.

Sáng sớm nay (3/2), Leicester City đã giành chiến thắng 2-0 trước Liverpool trên sân nhà King Power trong trận đấu thuộc vòng 24 Premier League. Ngôi sao sáng nhất ở trận đấu này là Vardy với 1 cú đúp.

Đánh bại Liverpool, Leicester City củng cố vững chắc ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng. Hiện tại, “bầy cáo” đang có 50 điểm, hơn Man City đội đứng thứ hai 3 điểm và hơn Tottenham đội đứng thứ ba tới 5 điểm.

Ở trận đấu trên sân King Power, Leicester City nhập cuộc rất tự tin. Trong suốt hiệp 1, những “bầy cáo” đã tạo được nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt, nhưng sự xuất sắc của Mignolet khiến đội chủ nhà không thể ghi bàn.

Leicester City tiếp tục bay cao (Ảnh: Daily Mail).

Bước sang hiệp 2, Liverpool phần nào lấy lại thế trận và giành quyền kiểm soát bóng vượt trội. Tuy nhiên, Leicester City chơi phòng ngự rất tập trung khiến cho đội bóng của HLV Jurgen Klopp rơi vào bế tắc.

Không chỉ phòng ngự hay mà Leicester City còn phản công xuất sắc. Phút 60, từ đường phản công nhanh, Riyad Mahrez phất bóng cho Vardy, nhận thấy thủ môn Mignolet lên hơi cao, tiền đạo người Anh dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm làm tung lưới Liverpool.

Bàn thắng của Vardy giúp Leicester City chơi hưng phấn hơn rất nhiều. Trong khi đó, Liverpool dù kiểm soát bóng vượt trội, nhưng đội khách không thể tìm ra phương án để tiếp cận cầu môn của thủ thành Schmeichel.

Phút 71, từ một pha bóng phản công, Shinji Okazaki sút bóng trúng người hậu vệ của Liverpool, trái bóng bật ra đến vị trí của Vardy, tiền đạo người Anh không bỏ lỡ cơ hội ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà.

Video Leicester City 2-0 Liverpool

Chiến thắng thuyết phục trước Liverpool, Leicester City đã trả món nợ thua 0-1 trong trận lượt đi. Quan trọng hơn, “bầy cáo” vẫn viết tiếp câu chuyện cổ tích ở mùa giải năm nay./.

Chung cuộc: Leicester City 2-0 Liverpool

Ghi bàn: Vardy (60', 71')

Đội hình xuất phát

Leicester City: Schmeichel; Simpson, Morgan, Huth, Fuchs; Mahrez, Kante, Drinkwater, Albrighton; Okazaki, Vardy.

Liverpool: Mignolet; Clyne, Lovren, Sakho, Moreno; Henderson, Lucas, Can; Milner, Lallana, Firmino.

Hoàng Yến/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/bong-da/vardy-lap-sieu-pham-leicester-ha-dep-liverpool-475594.vov