Leicester City nhận thất bại 0-5 tại Champions League

Sau quãng thời gian thăng hoa, nhà đương kim vô địch Premier League bị Porto đưa trở lại mặt đất bằng chiến thắng hủy diệt 5-0 ở lượt trận cuối bảng G.

Leicester City đang trình diễn 2 bộ mặt khác hẳn ở mùa giải năm nay. Trái ngược với màn trình diễn xuất sắc tại Champions League, "The Foxes" lại thi đấu vô cùng bết bát ở đấu trường Premier League khi mới chỉ giành 13 điểm sau 14 vòng đấu, đi kèm theo đó là vị trí thứ 5 từ dưới lên.

Trong khi Leicester đã chắc suất đi tiếp, Porto lại buộc phải chiến thắng để có thể củng cố vị trí thứ 2 bảng G trước sự nhòm ngó của Koebenhavn.

Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ với chủ nhà Porto khi họ có bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 5 sau tình huống đánh đầu đơn giản của chân sút 21 tuổi Andre Silva.

Phút 26, hàng thủ Leicester tiếp tục mắc sai lầm khi không theo kèm Jesus Corona. Tiền vệ người Mexico ngay lập tức trừng phạt đội khách bằng một cú nã đại bác tung nóc lưới ngay sát vạch 16,5 m.

Niềm vui của các cầu thủ Porto khi sớm có 2 bàn thắng vươn lên dẫn trước.

2 phút trước giờ nghỉ giải lao, Yacine Brahimi nâng tỷ số lên 3-0 cho chủ nhà Porto với một cú dứt điểm tinh tế sau đường chuyền của Maximiliano Pereira.

Cơn ác mộng của nhà đương kim vô địch Premier League vẫn chưa chấm dứt. Phút 64, Daniel Drinkwater phạm lỗi trong vòng 16,5 m tạo cơ hội cho Andre Silva hoàn tất cú đúp.

Sao trẻ sinh năm 1995 có màn trình diễn hoàn hảo đem về tấm vé vào vòng knock-out cho Porto.

Phút 77, tiền đạo Diogo Jota ấn định chiến thắng 5 sao cho "Những chú rồng" với cú dứt điểm "xâu kim" thủ thành Ben Hamer.

Thất bại không làm ảnh hưởng đến tấm vé vào vòng 16 đội của Leicester City nhưng đây lại là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của thầy trò Claudio Ranieri ở đấu trường châu lục.

Kết quả loạt trận Champions League.

Danh sách 16 câu lạc bộ vượt qua vòng bảng.

Dũng Sĩ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/leicester-city-nhan-that-bai-0-5-tai-champions-league-post704040.html