Lên án các vụ khủng bố tại Pakistan

ND - Ngày 15-10, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước các vụ tiến công khủng bố gần đây của lực lượng Ta-li-ban nhằm vào các cơ sở dân sự, quân sự và trụ sở tổ chức quốc tế tại Pakistan, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nói:

"Chính phủ và nhân dân Việt Nam xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ, nhân dân Pakistan và gia quyến của những người bị hại trong các vụ tấn công khủng bố đẫm máu liên tiếp trong thời gian gần đây tại Pakistan. Việt Nam cực lực lên án các vụ khủng bố này và tin rằng thủ phạm gây ra các vụ khủng bố nói trên sẽ sớm bị nghiêm trị". * Theo Reuters, sáng 15-10, các nhóm vũ trang đã thực hiện gần như đồng thời ba vụ tiến công nhằm vào hai trung tâm huấn luyện cảnh sát ở TP La-ho, thủ phủ của tỉnh Pun-giáp và Văn phòng Cơ quan Điều tra liên bang Pakistan (FIA), làm ít nhất mười người chết. Trước đó, một kẻ đánh bom liều chết đã lái xe chở thuốc nổ lao vào trụ sở cảnh sát ở thị trấn Cô-hát, phía tây bắc Pakistan, làm ít nhất 13 người chết và 12 người bị thương. Người dân Pakistan lo ngại trước tình trạng bạo lực gia tăng mạnh trong hai tuần qua ở nước này, làm hơn 100 người chết. Các nhóm nổi dậy đã thực hiện nhiều vụ tiến công trong 11 ngày qua nhằm phá vỡ chiến dịch an ninh mà quân đội Pakistan dự định tiến hành tại thành trì của lực lượng nổi dậy ở vùng biên giới giáp Afghanistan.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=159293&sub=82&top=45