Lên phương án trục vớt 3 tàu cá bị sóng đánh chìm ở cảng Sơn Dương

UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tinh) sẽ phối hợp với lực lượng Biên phòng cảng Sơn Dương - Vũng Áng và các chủ tàu lên phương án trục vớt 3 tàu bị sóng đánh chìm trong cơn bão số 2 vừa qua.

Trao đổi với PV, ông Phan Duy Vĩnh, Phó chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tinh) cho biết, chính quyền địa phương sẽ phối hợp với lực lượng Biên phòng cảng Sơn Dương - Vũng Áng và các chủ tàu tìm cách trục vớt 3 tàu bị sóng đánh chìm trong thời gian sớm nhất.

các chủ tàu, lực lượng biên phòng đang xác định vị trí tàu cá bị đắm

Ông Vĩnh cũng cho hay, chính quyền cũng sẽ hỗ trợ để 3 chủ tàu cá có điều kiện sớm khắc phục hậu quả.

Trước đó, vào khoảng 2h ngày 17/7, do sóng to, gió lớn, 3 tàu cá mang số hiệu HT 88221TS, công suất 27CV của ngư dân Đào Hoài Nam; HT 20252TS, công suất 48CV của ngư dân Nguyễn Xuân Minh; HT 20417TS, công suất 45CV của ngư dân Nguyễn Văn Vũ (đều trú tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh) đang tránh trú tại khu vực cảng thì bị sóng đánh chìm; rất may không thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng đang lên phương án trục vớt 3 tàu cá

Khó khăn lớn nhất bây giờ là xác định chính xác vị trí của 3 tàu đang nằm dưới biển. Ngoài ra, thời tiết xấu trên biển cũng sẽ gây khó khăn cho việc trục vớt. Tuy nhiên, để bà con có thể sớm hoạt động trở lại, các lực lượng làm nhiệm vụ tại đây đang tích cực phối hợp để có thể trục vớt, sửa chữa tàu trong thời gian sớm nhất.

Quốc Hoàn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/len-phuong-an-truc-vot-3-tau-ca-bi-song-danh-chim-o-cang-son-duong---202565.htm