Lescott muốn được gia hạn hợp đồng

Ở tuổi 31 và phong độ lẫn thể lực đang đi xuống nhưng Joleon Lescott vẫn đặt hy vọng cao vào việc được Manchester City gia hạn.

Cuối mùa giải trước, tương lai của Joleon Lescott đã được đồn đoán là sẽ không còn gắn bó cùng sân Etihad. Nhưng phần vì sự xuất hiện của HLV Manuel Pelegrini, phần vì hàng thủ Manchester City đang gặp khó ở vị trí trung vệ vì nạn chấn thương, Lescott đã được giữ lại. Thậm chí lúc này anh rất lạc quan vào một bản hợp đồng mới.

Trung vệ sắp bước sang tuổi 31 nhấn mạnh: “Chẳng ai thích thú khi có cơ hội ra sân nhờ đồng đội chấn thương. Nhưng dù sao được ra sân vẫn là một niềm vui dành cho tôi. Nếu HLV muốn, chắc chắn tôi sẽ chiến đấu bằng 100% khả năng. Và quyền quyết định cuối cùng thuộc về ông ấy”.

“Tôi đang ở năm cuối hợp đồng. Lúc này tôi chỉ muốn giữ bình tĩnh, nỗ lực giành cho mình một bản hợp đồng mới. Thật vui khi được là một phần của đội bóng, được chiến đấu để cạnh tranh danh hiệu cùng đội bóng ấy”.

(Theo Goal)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tin-the-thao-van-hoa-du-lich/201308/lescott-muon-duoc-gia-han-hop-dong-332476/