Lewis Hamilton thắng chặng F1 thứ 8 trong năm

VOV.VN - Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, anh nhanh hơn đồng đội Nico Rosberg gần 10 giây.

Dưới trời mưa như trút nước và hàng loạt tay lái gặp tai nạn khiến chặng đua phải rút ngắn, Lewis Hamilton đã vượt qua người đồng đội Nico Rosberg để giành chiến thắng ở đường đua Suzuka (Nhật Bản), qua đó củng cố ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng cá nhân.

Điều kiện thời tiết không thuận lợi và đặc biệt là tai nạn nghiêm trọng của Jules Bianchi (đội Marussia) khiến chặng Suzuka dừng lại ở vòng đua thứ 44 thay vì 53 như thường lệ. Chiến thắng thuộc về cựu vô địch thế giới người Anh – Lewis Hamilton, với gần 10 giây nhanh hơn so với người đồng đội Nico Rosberg.

Cán đích ngay sau hai tay lái của Mercedes là cặp đôi của đội Red Bull – Sebastian Vettel và Daniel Ricciardo. Đứng thứ năm là Jenson Button (đội McLaren), xếp trên Valtteri Bottas và Felipe Massa của đội Williams. Ba vị trí còn lại trong top 10 thuộc về Nico Hulkenberg (Force India), Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) và Sergio Perez (Force India).

Chiến thắng chặng thứ 8 ở mùa giải này giúp Lewis Hamilton có được 266 điểm và nới rộng khoảng cách với Nico Rosberg lên thành 10 điểm. Xếp thứ ba trên bảng cá nhân là Daniel Ricciardo với 193 điểm.

Chặng đua tiếp theo sẽ diễn ra tại Sochi (Nga) sau đây một tuần (12/10) và đây là lần đầu tiên, nước Nga đăng cai một chặng của giải đua xe hấp dẫn nhất thế giới./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/lewis-hamilton-thang-chang-f1-thu-8-trong-nam-356151.vov