LHH Việt Nam: Gặp gỡ 2016 vì Hợp tác và phát triển

Chiều 7/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHH Việt Nam) đã tổ chức sự kiện "Gặp gỡ 2016 vì hợp tác và phát triển".

Chương trình "Gặp gỡ 2016 vì hợp tác và phát triển" do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHH Việt Nam) tổ chức nhằm tổng hợp các kết quả hoạt động, chia sẻ thông tin và ghi nhận sáng kiến xây dựng các mô hình phát triển bền vững của các tổ chức KH-CN trực thuộc LHH trong năm nay, đồng thời tăng cường hợp tác và huy động nguồn lực từ các cơ quan nhà nước, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp nhằm phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Phó Chủ tịch Nghiêm Vũ Khải (thứ ba từ trái sang) dự tọa đàm tại Chương trình "Gặp gỡ 2016 vì hợp tác và phát triển".

Phát biểu tại sự kiện, TSKH Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch LHH Việt Nam, ĐBQH khóa XIV đã đánh giá kết quả hoạt động, ghi nhận những đóng góp và hỗ trợ tích cực, hiệu quả của các tổ chức KH-CN và các đối tác quốc tế trong hoạt động huy động nguồn viện trợ nước ngoài để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. TSKH Nghiêm Vũ Khải nhấn mạnh, từ những kết quả dự án đã thực hiện, LHH sẽ tiếp tục ghi nhận và truyền tải, phản biện tới các cơ quan nhà nước.

Tại sự kiện, các mô hình phát triển bền vững của các tổ chức KH-CN trực thuộc đã được công bố. Các dự án của VUSTA tính tới thời điểm cuối tháng 11/2016, có 34 tổ chức thực hiện dự án phi chính phủ, trong đó 4 tổ chức tiếp cận được nguồn ODA. Nguồn phi chính phủ nước ngoài lên tới gần 10 triệu USD cho tổng số 92 dự án... Trong tháng cuối năm 2016, tổng mức đầu tư cho các dự án cho các tổ chức KH-CN có chiều hướng tăng lên và có thể đạt 12 - 13 triệu USD.

Dự án VUSTA và Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS

Tại sự kiện, các hoạt động tổng kết được tổ chức dưới các hình thức đa dạng: Tọa đàm; phỏng vấn các vị lãnh đạo VUSTA; trình chiếu các video clip về 5 mô hình phát triển tiêu biểu, những đóng góp tích cực, hiệu quả của các tổ chức KH&CN với những hình ảnh kết quả các dự án. Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) với hai mô hình: sản xuất nông nghiệp khép kín không rác thải và các mô hình sinh kế hướng tới nền nông nghiệp Việt Nam bền vững.

Mô hình phát triển thôn bản dựa trên du lịch cộng đồng thân thiện với môi trường (homestay) và thực hành tốt trong canh tác nông nghiệp xanh sạch và bền vững của Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng và Phát triển - COHED.

Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Sinh vật biển và phát triển Cộng đồng (MCD) được đánh giá cao với Sáng kiến liên minh Hạ Long – Cát Bà: thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức địa phương và cộng đồng - mô hình nuôi trồng thủy sản bền vững kết hợp du lịch có trách nhiệm trên vịnh Hạ Long.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Năng lực Người khuyết tật (DRD) với mô hình hỗ trợ thanh niên khuyết tật dựa vào cộng đồng. Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ nghề cho thành niên có hoành cảnh khó khăn (REACH) có mô hình đào tạo nghề theo định hướng thị trường và hỗ trợ việc làm cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh cùng người thu nhập thấp của Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP).

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) với mô hình thúc đẩy ứng dụng các giải pháp năng lượng bền vững và nước sạch cấp cộng đồng thông qua lập và thực hiện kế hoạch năng lượng địa phương (LEP).

Lãnh đạo VUSTA trao Thư ghi nhận tới các tổ chức KH-CN trực thuộc.

Cũng tại sự kiện, các đối tác của các tổ chức KH&CN trực thuộc đã nhận Thư ghi nhận của Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam vì những đóng góp tiêu biểu cho công tác hợp tác và huy động nguồn viện trợ nước ngoài.

GS.TSKH Đặng Vũ Minh, TS Phạm Văn Tân, TSKH Nghiêm Vũ Khải và TS Phan Tùng Mậu đã cùng trao thư ghi nhận của Liên hiệp hội Việt Nam cho các tổ chức KH-CN vì những thành tựu đáng kể năm vừa qua.

Cúc Phương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/khoa-hoc/khoa-hoc/lhh-viet-nam-gap-go-2016-vi-hop-tac-va-phat-trien-3324612/