LHQ kêu gọi nỗ lực xóa nạn đói ở các nước nghèo

ND- Nhân Ngày Lương thực thế giới (16-10), LHQ kêu gọi các nước giàu tăng viện trợ, tăng đầu tư vào nông nghiệp và các mạng lưới an toàn kinh tế, giúp xóa nạn đói tại các nước nghèo trên thế giới.

Theo báo cáo do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) và Chương trình Lương thực thế giới (WFP) phối hợp soạn thảo, công bố ngày 14-10, hơn một tỷ người, chiếm 1/6 số dân trên thế giới, đang trong tình trạng đói, nghèo; con số này tiếp tục tăng nếu cơ chế quản lý lương thực của thế giới không được cải thiện. Báo cáo chỉ ra rằng, khủng hoảng lương thực và khủng hoảng kinh tế, đang đẩy số người đói trên thế giới lên mức cao nhất trong lịch sử. Khoảng 642 triệu người ở châu Á - Thái Bình Dươngbị đói; tại các nước miền Nam châu Phi có 265 triệu người; Mỹ la-tinh và vùng biển Caribbe khoảng 53 triệu người. Chiến tranh, xung đột, khủng hoảng kinh tế, giá thực phẩm tăng... là những yếu tố khiến nhiều người lâm vào cảnh nghèo đói. Trong khi đó, báo cáo chỉ số toàn cầu 2009, do Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực quốc tế công bố ngày 14-10, nêu rõ, thế giới chỉ đạt thành công ít ỏi trong nỗ lực giảm nạn đói hàng chục năm qua. Báo cáo nhấn mạnh, 29 nước trên thế giới đang ở trong tình trạng báo động về nạn đói, nhất là tại châu Phi và khu vực Nam Á, trong khi nạn đói gia tăng tại 13 nước kể từ năm 1990.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=159328&sub=82&top=45