LHQ mạnh tay sau khi Triều Tiên thử tên lửa

Ngày 22/5 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) ra tuyên bố kịch liệt lên án vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên và cam kết sẽ thúc giục tất cả các nước siết chặt trừng phạt Triều Tiên.

Trong một tuyên bố đồng thuận, có cả Trung Quốc ủng hộ, HĐBA LHQ đã chỉ thị cho ủy ban trừng phạt của cơ quan này tăng cường hơn nữa nỗ lực thực thi một loạt biện pháp mạnh mẽ đã được ban hành hồi năm 2016 (cắt giảm hơn 60% lượng xuất khẩu than đá hằng năm của Triều Tiên; các loại khoáng sản như đồng, niken, bạc, kẽm được đưa vào danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu từ phía Triều Tiên; siết chặt lĩnh vực hàng hải và tài chính…).

HĐBA cũng nhất trí sẽ thực hiện thêm các biện pháp mạnh, trong đó có "trừng phạt" để buộc Triều Tiên thay đổi thái độ và ngừng các hành động gây bất ổn.

Cùng ngày, Người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ Stephane Dujarric nhấn mạnh những hành động của Triều Tiên đe dọa an ninh của khu vực cũng như quốc tế. Ông Dujarric cũng kêu gọi Triều Tiên ngừng các vụ thử tên lửa.

Trong khi đó, Đại sứ Pháp tại LHQ Francois Delattre cho rằng vụ thử tên lửa của Triều Tiên là “hành động khiêu khích không thể chấp nhận”.

Trong một diễn biến liên quan, cũng trong ngày 22/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh HĐBA LHQ đã có những quy định rõ ràng về việc cấm Triều Tiên tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo và Trung Quốc cũng phản đối Triều Tiên về các hành động này vì vi phạm các nghị quyết của HĐBA LHQ.

Bà Hoa Xuân Oánh cũng lưu ý rằng tình hình bán đảo Triều Tiên đang rất phức tạp và nhạy cảm do vậy Trung Quốc kêu gọi các bên tránh các hành động khiêu khích lẫn nhau và tiếp tục lộ trình đúng đắn về đối thoại và tham vấn.

Ngày 21/5, Triều Tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo bay xa khoảng 500 km trước khi rơi xuống Biển Nhật Bản. Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ (PACOM) xác định đây là một tên lửa tầm trung.

Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin quân đội Hàn Quốc nhận định rằng tên lửa đạn đạo mới phát triển của Triều Tiên mang tên Pukguksong-2 9 (Sao Bắc Cực 2) là loại tầm trung, với tầm bắn 2.500 km.

Giới chức tình báo Mỹ và Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đã có được dữ liệu để nâng cao công nghệ tên lửa.

Thanh Xuân

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/lhq-manh-tay-sau-khi-trieu-tien-thu-ten-lua/306772.vgp