LHQ tạm ngừng sứ mệnh hòa bình ở Syria

TP - Hôm 16-6, trưởng Phái đoàn Liên Hợp Quốc (LHQ) về ổn định tình hình ở Syria, tướng Robert Mood, tuyên bố các quan sát viên sẽ ngừng tuần tra vì bạo lực ở Syria leo thang suốt 10 ngày qua, gây nguy hiểm cho các thành viên trong đoàn.

Điều này đồng nghĩa kế hoạch hòa bình của đặc phái viên LHQ và Liên đoàn Ảrập Kofi Annan không được thực thi hiệu quả, sức ép ngoại giao quốc tế sẽ tăng mạnh nhằm giải quyết khủng hoảng.

Phái đoàn LHQ gồm 298 quan sát viên quân sự và 112 nhân viên dân sự có nhiệm vụ giám sát kế hoạch hòa bình gồm 6 điểm, trong đó có việc ngừng bắn.

Các nhà hoạt động nói rằng, quân đội chính phủ và phe nổi dậy đang giao tranh ác liệt ở một số khu vực thuộc thành phố Homs và thủ đô Damascus.

Hôm qua, ít nhất 25 người bị giết. Hàng chục dân thường bị mắc kẹt ở Homs, cần sơ tán khẩn cấp.

Minh Long
Theo BBC, AP

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/581313/lhq-tam-ngung-su-menh-hoa-binh-o-syria-tpp.html