Liam Payne tách ra solo, dấu chấm hết của One Direction

Một trong những người sáng tác chủ chốt của 1D cũng vừa ký hợp đồng với hãng Capitol Record. Sự kiện này có thể đẩy tương lai của nhóm nhạc nổi tiếng nước Anh đến bờ vực tan rã.

Liam Payne vừa thông báo trên trang Twitter cá nhân vào hôm thứ 5 (21/7, giờ địa phương) về bản hợp đồng cho sản phẩm solo với hãng Capitol Records. Được biết, một ca khúc được Liam và rapper Juicy J thu âm cũng đã bị rò rỉ trên mạng internet vào đầu năm nay.

Liam Payne (ngoài cùng bên trái) cùng các thành viên của One Direction.

Tuy nhiên, dòng trạng thái này của Payne vẫn rất mập mờ về việc ở lại hay ra đi mãi mãi với ban nhạc đã đưa danh tiếng của anh đến gần hơn với khán giả. Nam ca/nhạc sĩ người Anh tiếp tục mờ ám chia sẻ: "One Direction sẽ luôn là ngôi nhà và gia đình của tôi nhưng tôi vẫn rất hào hứng để thấy một trang khác mở ra thực sự là cái gì?".

Ngay sau đó, các thành viên của One Direction đã nhanh chóng “đe dọa” về những hành động của Liam Payne. Tài khoản chính thức của 1D đăng tải một bức ảnh động với hình ảnh một người đàn ông đang chảy máu khá đáng sợ với lời nhắn: "Các anh em: có thấy Liam rời khởi nhóm?".

Liam Payne chia sẻ về hợp đồng mơ ước với hãng ghi âm Capitol Records.

Cùng lúc đó, cụm hashtag ##OneDirectionisOverParty (bữa tiệc của One Direction kết thúc) cũng trở thành xu hướng nóng nhất trên mạng xã hội Twitter trong hai ngày nay. Không ít fan tỏ ra hoang mang về tương lai của 1D trong lần Liam quyết định “đá lẻ” này.

Có giả thiết cho rằng, thành viên Liam Payne chỉ đơn giản là tạm thời tách nhóm để ra mắt sản phẩm âm nhạc, bởi mỗi thành viên của 1D đều có các hoạt động riêng. Harry Styles vừa tham gia diễn xuất trong phim Dunkirk tại Pháp do đạo diễn Christopher Nolan chỉ đạo. Trong khi đó, Louis Tomlinson, một nhạc sĩ chính khác của nhóm đang tham gia làm giám khảo tại America's Got Talent cũng như bận rộn với công việc làm cha.

Các thành viên 1D "đe dọa" Liam nếu anh rời khỏi nhóm nhạc.

Ông bầu Simon Cowell, người sáng lập ra 1D từng thổi bùng lên tin đồn nhóm tan rã vào hồi tháng 3 vừa qua. "Thực tình mà nói, tôi không biết đó chỉ là tạm thời ngừng hoạt động hay tan rã thật'- Simon nói.

Sự ra đi đầu tiên của nhóm, thành vien Zayn Malik đã để lại khoảng trống và sự lung lay của 1D. Sau đó, Malik khiến khán giả sửng sốt khi đĩa đơn Pillowtalk của anh còn thành công hơn bất cứ ca khúc nào của One Direction, đứng nhất tại Mỹ. Điều này càng khiến cho những đồn đoán nhóm nhạc nổi tiếng nhất Anh Quốc tan rã ngày càng rõ ràng hơn.

Nhật Phi

Theo TheGuardian

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/liam-payne-tach-ra-solo-dau-cham-het-cua-one-direction-post667765.html