Libya lập vùng quân sự để bảo vệ thường dân

(TNO) Chính phủ lâm thời Libya ngày 16.6 tuyên bố lập một vùng quân sự tại một số thị trấn ở khu vực phía tây nước này sau nhiều ngày xảy ra giao tranh giữa các tay súng thù địch khiến nhiều thường dân thiệt mạng.

Theo AFP, cuộc giao tranh giữa các tay súng của bộ lạc Mashashia và những tay súng của bộ lạc Gontrar tại thị trấn Zintan, cách thủ đô Tripoli 170 km, kéo dài từ ngày 11.6, đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và hơn 89 người bị thương.

Vùng quân sự bao gồm các thị trấn miền núi Zintan, Mizdah và Shegayga, cách thủ đô Tripoli 150 km, nơi xảy ra giao tranh giữa các tay súng trong nhiều ngày qua.

Chính phủ lâm thời Libya yêu cầu tất cả các bên lập tức ngừng bắn và ra lệnh cho tư lệnh lục quân và Bộ Nội vụ sử dụng vũ lực cũng như tất cả các biện pháp cần thiết để ngăn chặn bất cứ vụ nổ súng nào nhằm bảo vệ dân thường trong vùng quân sự.

Những vụ bạo lực khiến thường dân thiệt mạng xảy ra chỉ vài tuần trước khi Libya tiến hành bầu cử Hội đồng quốc gia.

Phúc Duy

>> Chính phủ Libya chiếm lại sân bay
>> Quân đội Libya tái chiếm sân bay Tripoli
>> Nhà Gaddafi “rửa tiền ở Bỉ”

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120617/libya-lap-vung-quan-su-de-bao-ve-thuong-dan.aspx