Lịch 2012: Giá tăng, mẫu mã "nghèo"

- So với năm ngoái, thị trường lịch bloc năm nay tăng giá từ 20- 30% nhưng không có thêm nhiều mẫu mã mới.

Khoảng nửa tháng nay, tại các nhà sách, các cửa hàng kinh doanh lịch lớn trên các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3, TP.HCM), Lý Thái Tổ, Hùng Vương, 3 tháng 2 (Q.10, TP.HCM), Triệu Quang Phục, Hải Thượng Lãn Ông (Q. 5, TP.HCM), khu vực chợ Bình Tây (Q.6, TP.HCM)… đã tấp nập khách vào ra.

Như các năm, lịch tờ, lịch để bàn, lịch tay năm nay vẫn chuộng các chủ đề như phong cảnh quê hương, Tết Việt, hoa, địa điểm nổi tiếng thế giới… Mỗi đối tượng lại chuộng một kiểu lịch riêng. Người già thích lịch in phong cảnh quê hương, di dích lịch sử, Tết Việt, hoa… Giới trẻ lại thích lịch có hình xe hơi, nghệ sĩ…

Năm nay, giá lịch tăng từ 20-30%. Ảnh: Phan Tú

Chị Phương, chủ tiệm lịch trên đường Triệu Quang Phục (Q. 5) cho hay, vài năm trở lại đây, khách lẻ mua lịch tờ treo tường không nhiều, chủ yếu do các cơ quan đặt hàng. “Năm nay, đến thời điểm này chúng tôi mới chỉ nhận đặt 600 tờ, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái”, chị Phương nói.

Trong các loại lịch, không khí mua bán lịch bloc diễn ra sôi nổi nhất. So với năm ngoái, lịch bloc năm nay vẫn là những mẫu mã quen thuộc như tích hợp nhiều thông tin chính trị, văn hóa - nghệ thuật, lịch sử, dư địa chí, ca dao, tục ngữ, danh ngôn, các mẫu thư pháp, tranh dân gian… Đáng chú ý, lịch tranh sơn dầu và lịch hộp có trang trí bình hoa, lọ thủy tinh có thể coi là “điểm nhấn” của thị trường lịch bloc năm nay.

Về kiểu dáng, lịch bloc năm nay có đủ các kích thước, nhỏ nhất là 10×15, lớn nhất 20,5×29 có thể treo tường hay để bàn.

Anh Hoàng Minh, chủ một lịch trên đường 3 tháng 2 cho hay, giá lịch năm nay tăng từ 20- 30% so với năm ngoái. Chẳng hạn, bloc trung loại 10×15 cm giá từ 16.000 – 30.000 đồng/cuốn; bloc đại, in 04 màu, kích thước 14,5×20.5 cm giá 60.000đ/cuốn; bloc siêu đại, in 04 màu, kích thước 20,5×29 cm giá 199.000đ/cuốn…

Với những mẫu lịch độc, lạ sẽ có giá đắt hơn, từ khoảng 300.000 đến cả triệu đồng. Ngoài tác dụng bình thường của một cuốn lịch, những mẫu lịch như thế này giống như những tác phẩm nghệ thuật. Lịch cực đại, siêu cực đại với tranh thư pháp, tranh dân gian, lịch sử văn hóa Việt Nam giá 300.000đ - 400.000đ/bloc; lịch tranh sơn dầu giá dao động từ 600.000đ - 800.000đ/bloc; lịch hộp có trang trí bình hoa, lọ thủy tinh giá dao động từ 500.000đ - 600.000đ/bloc…

Anh Hoàng Minh cho biết thêm, dù giá tăng và cao nhưng các loại lịch đắt tiền “hút khách” không kém các loại giá bình dân. Khách hàng đặt mua những loại lịch này đa phần là gia đình khá giả hoặc làm quà biếu. Trung bình mỗi ngày anh bán được khoảng 10- 15 cuốn lịch “vip”, tương đương với số lượng lịch có giá bình dân khác được bán ra. Mặc dù vậy, so với cùng kỳ năm ngoái, lượng đặt mua năm nay giảm hơn.

Phan Tú

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/3722/201111/Lich-2012-Gia-tang-mau-ma-ngheo-1816822/