Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp lễ 30/4, 1/5

Giỗ tổ Hùng Vương năm nay rơi vào ngày thứ bảy (ngày 16/4) trùng với ngày nghỉ hàng tuần nên công chức, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ hai (ngày 18/4).

Năm 2016, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị-xã hội được nghỉ 22 ngày lễ, tết. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài 9 ngày thì tiếp theo người dân sẽ có 2 đợt nghỉ nữa vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương và dịp lễ 30/4, 1/5.

Dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm nay người lao động được nghỉ 3 ngày. Ảnh minh họa

Cụ thể, Giỗ tổ Hùng Vương năm nay rơi vào thứ bảy (ngày 16/4), trùng với ngày nghỉ hàng tuần nên công chức, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ hai (ngày 18/4), tổng cộng nghỉ 3 ngày.

Dịp 30/4 và 1/5 rơi vào hai ngày nghỉ cuối tuần nên cán bộ, công chức sẽ được nghỉ bù vào ngày 2/5 và 3/5. Như vậy, dịp này, người lao động được nghỉ tổng cộng 4 ngày.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của các đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/lich-nghi-le-gio-to-hung-vuong-va-dip-le-30-4-1-5-20160301061816305p145c151.news