Liên bang Nga tiêu hủy khoảng 99% kho vũ khí hóa học

Theo thông báo của Bộ Công nghiệp và thương mại Liên bang Nga, tính đến ngày 26/6, Nga đã hủy bỏ hơn 39.560 tấn chất độc hóa học, tương đương 99% kho vũ khí hóa học của nước này.

(Nguồn: Sputnik)

Theo thông báo của Bộ Công nghiệp và thương mại Liên bang Nga, tính đến ngày 26/6, Nga đã hủy bỏ hơn 39.560 tấn chất độc hóa học, tương đương 99% kho vũ khí hóa học của nước này.

Từ năm 2016 đến nay, Nga chỉ còn tiến hành tiêu hủy số vũ khí hóa học còn lưu trữ tại một nhà máy ở làng Kizner thuộc vùng Udmurtia.

[Tàu ngầm Nga phóng thử thành công tên lửa xuyên lục địa Bulava]

Nhà máy này lưu giữ gần 5.745 tấn chất độc gồm chất VX, sarin, zoman... trong hơn 2 triệu quả đạn pháo.

Từ ngày 19/6 vừa qua, các chuyên gia Nga đã tiêu hủy các loại đạn pháo có chứa chất độc VX tại đây và từ tháng Bảy tới sẽ bắt đầu công tác này với các loại đạn được chứa những chất độc hóa học còn lại.

Nga ký Công ước về cấm vũ khí hóa học năm 1993 và phê chuẩn văn kiện này năm 1997.

Công ước này quy định Nga phải hoàn tất công tác tiêu hủy vũ khí hóa học trước ngày 31/12/2018.

Tuy nhiên, hồi tháng Ba vừa qua, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về giải giáp vũ khí hóa học của Nga, ông Mikhail Babich cho biết nước này có thể hoàn thành việc hủy bỏ toàn bộ kho vũ khí hóa học trước thời hạn, tức trong năm nay./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lien-bang-nga-tieu-huy-khoang-99-kho-vu-khi-hoa-hoc/453334.vnp